Taliban nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay quân sự Mỹ

Lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ rơi hôm nay (2.10) tại Jalalabad, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 6 quân nhân Mỹ.

"Các chiến binh Hồi giáo của chúng tôi vừa bắn hạ một máy bay 4 động cơ Mỹ ở Jalalabad. Dựa trên thông tin đáng tin cậy, 15 kẻ xâm lược và một số binh sĩ bù nhìn đã bị giết chết", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố trên mạng xã hội Twitter. 

Taliban nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay quân sự Mỹ - 1

Các chiến binh Taliban ở Afghanistan

Tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chưa xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn trong khi Taliban thường xuyên đưa ra các tuyên bố phóng đại. Chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 rơi lúc vào nửa đêm 2.10, làm ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 6 quân nhân Mỹ. 5 nạn nhân còn lại không nằm trong biên chế quân đội nhưng có hợp đồng làm việc cho NATO.

C-130 là một máy bay vận tải bốn cánh quạt, do Lockheed Martin sản xuất, và được sử dụng để vận chuyển binh lính cũng như trang thiết bị quân sự trong và xung quanh khu vực chiến tranh. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 10.000 binh sĩ tại Afghanistan.

Taliban nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay quân sự Mỹ - 2

Máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ giảm quân số, chỉ lưu lại một lực lượng quy mô nhỏ hơn tại Afghanistan vào cuối năm tới. Lực lượng này sẽ chủ yếu giữ nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng quân sự Afghanistan.

Thành phố Jalalabad nằm ở tuyến đường then chốt để đi từ vùng biên giới của Afghanistan giáp với Pakistan, nơi các phiến quân Taliban hoạt động tới thủ đô Kabul. Nhiều vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại đây trong những năm qua. Sân bay của Jalalabad cũng là "nhà" của một căn cứ quân sự lớn, từng bị tấn công vài lần.

Chiếc C-130 rơi tại thời điểm đang xảy ra đụng độ giữa lực lượng chính phủ Afghanistan và các chiến binh Taliban tại thành phố chiến lược Kunduz ở phía Bắc nước này. Ngày 1.10, chính quyền Afghanistan tuyên bố đã đẩy lùi phiến quân Taliban ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, hãng tin Al Jazeera cho hay, Taliban vẫn đang chiếm đóng ít nhất 1 huyện trong 3 tỉnh ở miền Bắc Afghanistan, Badakshan, Baghlan và Takhar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN