Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Con tử vong, vợ nguy kịch, chồng gãy đốt sống cổ

Sự kiện: Tin nóng Phú Yên

Vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên khiến 4 người trong cùng gia đình gặp nạn, 1 người đã tử vong, 3 người còn lại đang cấp cứu thì có 1 người đang nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Trưa 1/12, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết, bệnh viện này tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Phú Yên tối ngày 30/11.

Các nạn nhan gồm: anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi), Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi, vợ anh Đôi), Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi, con vợ chồng anh Đôi, cùng ngụ huyện Đông Hòa, Phú Yên).

“Nạn nhân Loan hiện đang rất nguy kịch đang nằm ở khoa Hồi sức ngoại trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch và huyết áp rất thấp. Còn anh Đôi bị gãy đốt sống cổ C2, gãy xương cẳng tay, cánh tay, nhưng tiếp xúc được. Riêng bé gái 9 tháng tuổi chỉ bị xây xát nhẹ”, ông Mỹ thông tin.

Cả 3 nạn nhân trên đều là người thân của bé Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi, con vợ chồng anh Đôi)  đã tử vong sau tai nạn.

Trước đó, vào tối 30/11 tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) điều khiển xe bán tải lưu thông trên đường Phước Tân – Bãi Ngà (đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) thì mất kiểm soát tông liên tiếp 2 xe máy và một xe đạp điện.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), , Lê Thị Tiến (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi), Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi).

Riêng 3 nạn nhân bị thương là vợ chồng và con gái anh Đôi được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu. Thời điểm gặp nạn, 4 người gia đình của anh Đôi đi trên cùng xe máy và bị ô tô bán tải cuốn vào gầm.

Liên quan đến vụ tai nạn, tài xế xe bán tải Võ Duy Đô đang bị công an huyện Đông Hòa tạm giữ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế Đô không có giấy phép lái xe và có sử dụng rượu bia khi xảy ra tai nạn.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã yêu cầu Phó chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương ở huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cần đặc biệt chú ý ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình  các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ việc; hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định; tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo qui định pháp luật; xác định các nguyên nhân (nếu có) về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông; khẩn trương có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết ở Phú Yên: Tài xế nhậu xong lái xe khi không có bằng lái

Tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên làm 4 người chết và 3 người khác nguy kịch không có bằng lái lại điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN