Xe bán tải gây tai nạn thảm khốc 4 người chết, tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia

Sự kiện: Tin nóng Phú Yên

Chiếc xe bán tải mất kiểm soát đã tông liên hoàn nhiều xe máy, xe đạp điện khiến 4 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Khuya 30/11, ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên cho biết ông đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường Phước Tân – Bãi Ngà (đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa).

Thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) điều khiển xe bán tải lưu thông trên đường Phước Tân – Bãi Ngà thì mất kiểm soát tông liên tiếp 2 xe máy và một xe đạp điện.

Người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn họ nghe tiếng va chạm rất lớn, khi chạy ra đường kiểm tra thì thấy cảnh tượng hãi hùng, người bị thương nằm khắp nơi trong đó có nhiều em nhỏ.

“Cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp, một xe máy bị cuốn chặt dưới gầm xe bán tải, xe máy còn lại và xe đạp điện thì văng xa, người bị thương nằm khắp nơi. Lúc đó ai cũng hoảng chỉ biết gọi xe cấp cứu”, nhân chứng tên anh Lê Ngọc Tân (người dân địa phương kể).

Đến khuya cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa để điều tra

Đến khuya cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa để điều tra

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm: bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi), Huỳnh Đức Nam Đồng (15 tuổi), Lê Thị Tiến (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi).

Ba nạn nhân bị thương nặng gồm: Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi), Trịnh Thị Kim Loan (16 tuổi), Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi). Cả 3 nạn nhân này là người cùng 1 nhà với em Đồng (đã tử vong) đi trên cùng xe máy bị xe bán tải cuốn vào gầm.

Cùng ngày, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho hay, thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng Huyện Đông Hoà, người điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên ưu tiên công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ việc; hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.

Công an tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ TNGT, đặc biệt là kiểm tra việc vi phạm về ma tuý và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tai nạn thảm khốc 5 người chết: Đi lo đám tang cho chú, cháu gặp đại nạn tử vong

Trong lúc băng qua đường đi lo đám tang cho người thân, ông Thuận đã bị xe tải chở nước tông phải tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh- Nguyên Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN