Tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Thông tin bất ngờ về chiếc ô tô 16 chỗ

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan tới chiếc ô tô 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52.

Tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Thông tin bất ngờ về chiếc ô tô 16 chỗ - 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng giữa chiếc ô tô 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 và xe container mang BKS 51D - 411.21 (kéo theo rơ-moóc 51R - 215.75) tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào rạng sáng 30/7, thông tin mới nhất từ ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, tính tới 10h sáng 30/7, tổng số nạn nhân thiệt mạng là 13 người. Do đó, thông tin “nạn nhân thứ 14 qua đời lúc 9h45” là không chính xác.

“Ngay khi xem được một số thông tin nói có 14 người thiệt mạng, tôi đã gọi điện trực tiếp cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thông tin chính xác cho tới lúc này (10h ngày 30/7 - PV), tổng số nạn nhân đã thiệt mạng là 13 người. Có thể có hiểu nhầm vì có một nạn nhân chết trong bệnh viện, bệnh nhân này là 1 trong 13 trường hợp thiệt mạng”, ông Sinh nói.

Tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Thông tin bất ngờ về chiếc ô tô 16 chỗ - 2

Xe ô tô 16 chỗ bẹp dúm sau tai nạn

Cũng theo thông tin từ ông Sinh, qua kiểm tra, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam xác định xe ô tô 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 không đăng ký kinh doanh vận tải, không được cấp phù hiệu. Do đó, tốc độ của xe trước thời điểm xảy ra tại nạn không được ghi nhận trên các hệ thống kiểm soát của cơ quan chức năng. Riêng về chiếc xe container mang biển số TP.HCM, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Sở GTVT TP.HCM để cập nhật thông tin.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chiếc xe ô tô đi đón dâu gặp nạn ở Quang Nam mới đăng kiểm cách đây hơn 3 tháng.

Cụ thể, chủ phương tiện của xe khách 16 chỗ BS 75B - 000.52 gặp nạn là ông Phạm Bá Chẩn, trú tại số 29 Đào Tấn, TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Xe ô tô được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2/4/2018, hạn đăng kiểm đến 1/10/2018 tại Trạm đăng kiểm 7401S tại Quảng Trị. Xe không đăng ký kinh doanh dịch vụ.

Trực tiếp tới hiện trường từ sớm, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam mô tả: “Chiếc container nằm sát mép phải đường với phần đầu bị móp, hư hỏng nặng; còn chiếc 16 chỗ thì chắn ngang với ngóc xoay hơn 100 độ. Nhận định ban đầu lỗi là do xe ô tô 16 chỗ”.

Về thông tin tài xế xe 16 chỗ buồn ngủ dẫn tới tai nạn thảm khốc, ông Sinh cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, các xe trong vụ tai nạn và lấy lời khai các nhân chứng, hiện chưa thể kết luận nguyên nhân.

Tai nạn xe rước dâu thảm khốc ở Quảng Nam: Tiếng gào thét xé trời sau tiếng nổ chát chúa

Người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết họ chứng kiến cảnh tượng rất kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm- Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Xe rước dâu gặp nạn 13 người tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN