Sức khỏe Trung uý CSGT bị kéo lê trên đường Hà Nội giờ ra sao?

Sự kiện: Tin nóng

Các bác sĩ vẫn đang tích cực chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe nhằm tránh nhiễm trùng viết thương ở vai cho anh. Hiện Trung úy Quang chỉ bị thương phần mềm ở vai nên có thể ăn uống và đi lại bình thường. 

Tài xế Lê Xuân Hùng lái xe tông thẳng vào Trung úy CSGT và kéo lê hơn 20m khi bị phát hiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Tài xế Lê Xuân Hùng lái xe tông thẳng vào Trung úy CSGT và kéo lê hơn 20m khi bị phát hiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Trao đổi với PV về tình hình sức khỏe của Trung úy CSGT bị tài xế vi phạm kéo lê trên đường Hà Nội và bị thương nặng 5 ngày trước, Trung tá Lê Văn Hoan - Đội trưởng Đội CSGT số 4  (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: “Rất may là Trung úy Quang chỉ bị thương phần mềm ở vai nên có thể ăn uống và đi lại bình thường được rồi. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vẫn đang tích cực chăm sóc và theo dõi tình hình sức khỏe, nhằm tránh nhiễm trùng ở vết thương cho Trung úy Quang”.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang hoàn tất hồ sơ và đang thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để khởi tố lái xe kéo lê Trung úy CSGT”.

Theo vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, lái xe kéo lê Trung úy CSGT là Lê Xuân Hùng (sinh năm 1984, ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có thể sẽ bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 8h40 ngày 8/7, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Đào Đăng Tuấn làm Tổ trưởng cùng Đại úy Lê Anh Tới, Trung úy Vũ Văn Quang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh (quận Thanh Xuân) phát hiện xe ô tô mang BKS 90A-071.35 có hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Khi bị CSGT phát hiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông và sử dụng điện thoại khi lái xe, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, tài xế Lê Xuân Hùng không chấp hành mà lái xe tông thẳng vào Trung úy Vũ Văn Quang và kéo lê hơn 20m.

Do bị kéo lê trên đường nên Trung úy Quang bị xây xát, chấn thương; cảnh phục bị rách phần lưng, bả vai.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành truy đuổi và dừng được phương tiện, giữ được tài xế vi phạm.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, đơn vị đã đưa Trung úy Quang vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời phối hợp với Công an phường Phương Liệt, Công an quận Thanh Xuân bàn giao người và phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế kéo lê Trung uý CSGT ở đường Giải Phóng

Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế đâm ngã, kéo lê Trung uý CSGT trên đường Trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Yên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN