Tài xế ô tô khai lý do tăng ga, kéo lê CSGT hàng chục mét ở Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn

Tại trụ sở công an, tài xế Hùng đã khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra.

Trung úy Quang bị thương sau khi bị kéo lê hàng chục mét.

Trung úy Quang bị thương sau khi bị kéo lê hàng chục mét.

Liên quan đến vụ CSGT Hà Nội bị tài xế ô tô kéo lê hàng chục mét trên đường, ngày 8/7, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, xử lý tài xế Lê Xuân Hùng (SN 1984, trú huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tại trụ sở công an, tài xế Hùng đã khai nhận sự việc với cơ quan điều tra.

Theo đó, nam tài xế này cho biết sau khi thấy CSGT phát hiệu lệnh dừng xe, bản thân sợ bị phạt và cũng đang vội đi đón người nhà nên đã tăng ga, gây ra vụ kéo lê CSGT 27 mét trên đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Hùng không vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ ô tô tăng ga, kéo lê CSGT trên đường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ ô tô tăng ga, kéo lê CSGT trên đường.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ tại nút giao Trường Chinh - Giải Phóng. Lúc này, tổ công tác phát hiện chiếc xe KIA màu bạc, BKS: 90A - 071.35 đang lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng từ bến xe Giáp Bát lên Trường Chinh.

Khi đến ngã tư, chiếc xe rẽ sang hướng Trường Chinh và có dấu hiệu vượt đèn đỏ. Phát hiện dấu hiệu vi phạm, Trung úy Vũ Văn Quang thuộc đội CSGT số 4 đã phát hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên tài xế Lê Xuân Hùng không dừng lại mà tiếp tục tăng ga, đẩy ngã và kéo lê trung úy Quang một đoạn 27m.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vượt đèn đỏ, tài xế ô tô tăng ga kéo lê CSGT trên đường

Nhận thấy chiếc xe ô tô có dấu hiệu vi phạm vượt đèn đỏ, cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên người này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN