Sửa bồn nước, 2 cha con cùng bị điện giật tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Sửa bồn chứa nước trong khi không ngắt cầu dao điện, cả 2 cha con ở Hà Nội đã cùng bị điện giật tử vong tại chỗ.

Chiều 4-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con cùng tử vong vì bị điện giật trong khi sửa "téc" nước (bồn chứa nước).

Theo ông Đà, vụ điện giật xảy ra vào 8 giờ 30 sáng 3-9 tại cụm 7, xã Hồng Hà. Khi đó, ông Phạm Đức S. (70 tuổi) và con trai Phạm Đức H. (34 tuổi) nhân ngày nghỉ lễ nên lên nhà sửa bồn chứa nước gặp sự cố trước đó. Tuy nhiên, do chưa ngắt nguồn điện nên khi 2 bố con chạm tay vào bồn nước đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sửa bồn nước, 2 cha con cùng bị điện giật tử vong - 1

Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 nạn nhân - Ảnh: Trần Mạnh Cường

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu nhưng không kịp. 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi... cơ quan điều tra Công an huyện Đan Phượng đã kết luận 2 nạn nhân tử vong do bị điện giật. Đại diện UBND xã Hồng Hà cũng đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Được biết, anh H. đã lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Sạc điện thoại, cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong

Do tay ướt trong khi sạc điện thoại nhiễm điện mà không biết nên khi cắm sạc vào ổ điện, cô gái trẻ 22 tuổi ở Thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN