Sự thật tin nhân viên cây xăng chém khách đứt tai

Sự kiện: Tin nóng Thái Nguyên

Trong lúc xô xát, khách mua xăng bị nhân viên cây xăng dùng xẻng tấn công bị thương.

Sự thật tin nhân viên cây xăng chém khách đứt tai - 1

Công an TP.Thái Nguyên bác thông tin nhân viên cây xăng chém đứt tai khách

Ngày 14.12, đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cơ quan điều tra công an thành phố đang điều tra, làm rõ vụ việc xô sát giữa nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 5 (ở đường Bắc Kạn, TP.Thái Nguyên) xô xát với 2 khách mua xăng.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13.12, anh P.V.Q. (SN 1978) cùng 2 người khác vào mua xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 5.

Trong lúc mua xăng, anh Q. và nhân viên cây xăng lời qua tiếng lại, xô xát. Sau đó, nhân viên cây xăng đã chạy vào kho, cầm chiếc xẻng và đuổi, đánh anh Q. liên tiếp khiến anh Q. bị thương.

Sự thật tin nhân viên cây xăng chém khách đứt tai - 2

Cây xăng nơi xảy ra sự việc

Sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, nhân viên của Cửa hàng xăng dầu số 5 xô xát, chém khách mua xăng đứt tai.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại tá Phạm Thanh Hải bác bỏ thông tin khách mua xăng bị chém đứt tai.

“Thông tin trên mạng (khách mua xăng bị chém cụt tai –PV) không chính xác, khách mua xăng chỉ bị thương nhẹ, rách tai. Người bị rách tai cũng là người có lỗi khi vác mũ bảo hiểm đánh nhân viên cây xăng trước. Sau đó, nhân viên cây xăng mới vách xẻng ra đánh lại”, đại tá Hải thông tin.

Đại tái Hải cho biết, hiện Công an TP.Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN