Sự thật không ngờ về thông tin thanh niên ăn trộm, trốn vào ống cống suýt chết ngạt

Đại diện UBND xã Hoàng Ninh đã thông tin về vụ việc nam thanh niên bị mắc kẹt trong ống cống gây xôn xao mạng xã hội.

Sự thật không ngờ về thông tin thanh niên ăn trộm, trốn vào ống cống suýt chết ngạt - 1

Thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về thanh niên “nhọ nhất năm”. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và thông tin vụ việc một thanh niên đi ăn trộm, bị người dân phát hiện đã chui vào ống cống để thoát thân. Tuy nhiên, ống cống quá nhỏ khiến thanh niên này bị mắc kẹt nhiều giờ.

Người dân phải dùng búa, cuốc, xẻng… phá cống để giải cứu thanh niên, sau đó còn cho uống sữa và đưa đi viện cấp cứu.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, đây là tên trộm “nhọ nhất năm” khi bỏ trốn vào ống cống quá nhỏ và suýt phải trả giá bằng mạng sống.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Phùng Văn Chung – Chủ tịch xã Hoàng Ninh (huyện Việt Yên, Bắc Giang) xác nhận, có sự việc nam thanh niên mắc kẹt trong ống cống ở địa bàn thôn My Điền, nằm trên địa bàn xã. Tuy nhiên, sự việc không đúng như trên mạng xã hội lan truyền.

“Thanh niên kia không phải là trộm bị đuổi đánh mà có biểu hiện “ngáo đá”, tự chui vào cống và sau đó kêu cứu nên người dân mới giải cứu”, ông Chung nói.

Sự thật không ngờ về thông tin thanh niên ăn trộm, trốn vào ống cống suýt chết ngạt - 2

Người dân giải cứu nam thanh niên mắc kẹt trong ống cống. Ảnh Hoàng Tuyết.

Theo ông Chung, biên bản làm việc của công an xã ghi lại, người thanh niên tên La Văn Mang (SN 2000, quê Cao Bằng) đang làm việc trên địa bàn huyện Việt Yên.

Khoảng đêm mùng 2 rạng sáng 3/3, Mang tự chui vào ống cống. Sau đó, anh này nằm đó nhiều giờ đồng hồ. Đến khoảng 12h30 trưa 3/3, nghe thấy tiếng người kêu trong cống, người dân mới dùng búa, cuốc, xẻng phá cống thì phát hiện anh Mang nằm trong đó.

Nhận thấy sức khỏe nam thanh niên đã yếu và có vết thương ở chân đã nhiễm trùng, người dân mang sữa cho anh Mang uống và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người nghi “ngáo đá“ leo lên sân thượng trường mầm non

Sau rất nhiều lần thuyết phục không thành, nghi là kẻ trộm hoặc ngáo đá, công an phường đã tiếp cận khống chế đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN