Sau vụ TNGT 2 người chết ở Thủ Đức: Đơn vị quản lý tuyến đường đã có hành động

Sự kiện: Tin nóng

Sau vụ tai nạn giao thông trên đường Song Hành (TP Thủ Đức, TP.HCM) khiến 2 người chết, đơn vị quản lý tuyến đường đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Đơn vị quản lý tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội đang triển khai lắp dải phân cách

Đơn vị quản lý tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội đang triển khai lắp dải phân cách

Ngày 26/3, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xa lộ Hà Nội đang triển khai lắp đặt dải phân cách trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản đề nghị đơn vị quản lý tuyến Xa lộ Hà Nội khẩn trương thực hiện việc lắp đặt dải phân cách cứng trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã ba Khu công nghệ cao đến ngã tư Thủ Đức) và cọc nhựa trên đường Nguyễn Văn Bá (đoạn từ Hàn Thuyên đến đường Đặng Văn Bi).

Việc lắp dải phân cách nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường

Việc lắp dải phân cách nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường

"Nếu tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội do không triển khai lắp đặt dải phân cách, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xa lộ hà Nội chịu hoàn toàn trách nhiệm", nội dung văn bản nêu.

Ghi nhận, việc lắp đặt dải phân cách cứng được thực hiện trong những ngày qua, hiện đơn vị quản lý tuyến đường đã lắp đặt dải phân cách từ Khu công nghệ cao đến trước công ty Cocacola. Những đoạn còn lại kẻ vạch sẵn để lắp đặt dải phân cách bằng bêtông. Dự kiến, đến đầu tháng 4 sẽ hoàn thành việc lắp dải phân cách trên tuyến song hành Xa lộ Hà Nội.

Trước đó, hồi cuối tháng 1 trên đường song hành Xa lộ Hà Nội xảy ra vụ TNGT làm 2 người chết

Trước đó, hồi cuối tháng 1 trên đường song hành Xa lộ Hà Nội xảy ra vụ TNGT làm 2 người chết

Việc lắp đặt dải phân cách trên tuyến song hành Xa lộ Hà Nội được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, đặc biệt là sau vụ mô tô phân khối lớn đối đầu với xe máy trên tuyến đường này khiến 2 người chết.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, mô tô phân khối lớn do thanh niên điều khiển lưu thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội hướng từ ngã ba Khu công nghệ cao đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến đoạn trước nhà máy nước Thủ Đức, mô tô đối đầu trực diện với xe máy do một thanh niên cầm lái chạy chiều ngược lại.

Va chạm khủng khiếp khiến 2 phương tiện vỡ nát, 2 thanh niên tử vong tại chỗ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính phủ đề xuất lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông nhằm hỗ trợ, khắc phục hậu quả tai nạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN