"Siêu sale" hoa Tết nhưng vẫn ế, thương lái chọn cách xử lý mới

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Một số tiểu thương quyết không cho người mua mà tặng hoa cho nhà chùa trước thời điểm chợ hoa tại công viên 23/9 (TP.HCM) đóng cửa.

Sáng 29 Tết, trước thời điểm chợ hoa công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) phải đóng cửa trả mặt bằng, nhiều người dân đổ về đây mua hoa kiểng giá rẻ giảm giá từ 30-50%.

Sáng 29 Tết, trước thời điểm chợ hoa công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) phải đóng cửa trả mặt bằng, nhiều người dân đổ về đây mua hoa kiểng giá rẻ giảm giá từ 30-50%.

Khu vực bán đào nhộn nhịp khách mua khi giá giảm nhiều nhất tới 70%. Tuy nhiên loại hoa kiểng này còn số lượng hàng ngàn gốc chưa được bán khi chợ hoa đóng cửa.

Khu vực bán đào nhộn nhịp khách mua khi giá giảm nhiều nhất tới 70%. Tuy nhiên loại hoa kiểng này còn số lượng hàng ngàn gốc chưa được bán khi chợ hoa đóng cửa.

Một số khu vực hoa bán theo cặp trồng trong chậu thu hút khách mua nhưng số lượng hoa còn nhiều.

Một số khu vực hoa bán theo cặp trồng trong chậu thu hút khách mua nhưng số lượng hoa còn nhiều.

Khoảng 1 tiếng trước thời điểm chợ hoa đóng cửa, nhiều xe ba gác lần lượt chở hoa cho các khách mua số lượng lớn trưng ở các chùa, công viên nhỏ, khu dân cư…

Khoảng 1 tiếng trước thời điểm chợ hoa đóng cửa, nhiều xe ba gác lần lượt chở hoa cho các khách mua số lượng lớn trưng ở các chùa, công viên nhỏ, khu dân cư…

Một số tiểu thương cắt đào bán từng cành để vớt vát chút vốn trước khi chuyển đi nơi khác bán tiếp hoặc phải vứt bỏ.

Một số tiểu thương cắt đào bán từng cành để vớt vát chút vốn trước khi chuyển đi nơi khác bán tiếp hoặc phải vứt bỏ.

Những bó đào cắt nhánh này được nhiều người lựa chọn, giá từ 100 – 500.000 đồng tuỳ số lượng và dáng cành. “Mua cả cây vừa to vừa nhiều tiền nên thấy chủ đào cắt bán liền mua về cắm bình cũng khá đẹp” bà Phạm Thị Hương cho biết.

Những bó đào cắt nhánh này được nhiều người lựa chọn, giá từ 100 – 500.000 đồng tuỳ số lượng và dáng cành. “Mua cả cây vừa to vừa nhiều tiền nên thấy chủ đào cắt bán liền mua về cắm bình cũng khá đẹp” bà Phạm Thị Hương cho biết.

Nhiều loại hoa kiểng nhỏ như quất chậu nhỏ, cúc, hoa hồng… tiểu thương xả hàng bán chỉ còn 50.000 đồng chậu.

Nhiều loại hoa kiểng nhỏ như quất chậu nhỏ, cúc, hoa hồng… tiểu thương xả hàng bán chỉ còn 50.000 đồng chậu.

"Siêu sale" hoa Tết nhưng vẫn ế, thương lái chọn cách xử lý mới - 8

Một chủ hàng hoa bán loại cúc nhái 10.000 – 20.000 đồng chậu người dân tranh nhau mua hết vài chục chậu chỉ trong vòng hơn 5 phút.

Một chủ hàng hoa bán loại cúc nhái 10.000 – 20.000 đồng chậu người dân tranh nhau mua hết vài chục chậu chỉ trong vòng hơn 5 phút.

Chị Huyền Trân, ngụ quận 7 mất gần 30 phút để mua gần 20 chậu hồng và cùng số đó chậu cúc nhái chất đầy ôtô mang về. “Thấy họ bán còn nhiều quá tôi ghé vào mua ủng hộ để về trưng các bồn cây công cộng quanh xóm”, vị khách này cho hay.

Chị Huyền Trân, ngụ quận 7 mất gần 30 phút để mua gần 20 chậu hồng và cùng số đó chậu cúc nhái chất đầy ôtô mang về. “Thấy họ bán còn nhiều quá tôi ghé vào mua ủng hộ để về trưng các bồn cây công cộng quanh xóm”, vị khách này cho hay.

Một nhà chùa thuê xe chở hơn 50 chậu cúc được chủ vườn hoa ở Làng hoa Gò Vấp tặng trước thời điểm chợ hoa đóng cửa gần 1 tiếng. “Hôm qua bán 250.000 đồng/cặp, sáng nay giảm còn 50.000 đồng nhưng vẫn ế hàng trăm cặp. Tôi cho nhà chùa để trưng Tết chứ không cho người mua cặp nào hết. Số còn lại mang về vườn để đấy”, chủ vườn hoa này cho biết.

Một nhà chùa thuê xe chở hơn 50 chậu cúc được chủ vườn hoa ở Làng hoa Gò Vấp tặng trước thời điểm chợ hoa đóng cửa gần 1 tiếng. “Hôm qua bán 250.000 đồng/cặp, sáng nay giảm còn 50.000 đồng nhưng vẫn ế hàng trăm cặp. Tôi cho nhà chùa để trưng Tết chứ không cho người mua cặp nào hết. Số còn lại mang về vườn để đấy”, chủ vườn hoa này cho biết.

Anh Toàn, tiểu thương bán cúc cho biết năm nay giá giảm sâu nhưng vẫn ế hàng trăm chậu nên phải tập kết lại để kiếm chỗ bán cho hết để lấy lại vốn. “Sức mua giảm mình chấp nhận được nhưng mọi người cứ ngày cuối cùng mới mua thế này thì tội cho tiểu thương chúng tôi quá”, anh Toàn buồn nói.

Anh Toàn, tiểu thương bán cúc cho biết năm nay giá giảm sâu nhưng vẫn ế hàng trăm chậu nên phải tập kết lại để kiếm chỗ bán cho hết để lấy lại vốn. “Sức mua giảm mình chấp nhận được nhưng mọi người cứ ngày cuối cùng mới mua thế này thì tội cho tiểu thương chúng tôi quá”, anh Toàn buồn nói.

Một số chủ vườn cắt bỏ hoa, để lại phần gộc mang về dưỡng tiếp. Nhiều người thu gom những cành hoa cắt bỏ mang về trưng.

Một số chủ vườn cắt bỏ hoa, để lại phần gộc mang về dưỡng tiếp. Nhiều người thu gom những cành hoa cắt bỏ mang về trưng.

Người dân nhặt những bông hoa giấy bỏ đi khi ông Phan Văn Ẩn, chủ vườn từ Chợ Lách, Bến Tre cắt bỏ cành những chậu còn lại không bán được.

Người dân nhặt những bông hoa giấy bỏ đi khi ông Phan Văn Ẩn, chủ vườn từ Chợ Lách, Bến Tre cắt bỏ cành những chậu còn lại không bán được.

Sau 12h trưa, hàng ngàn cây đào chưa bán được tiểu thương và lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển ra các vỉa hè công viên để bán vớt trước khi phải chuyển đi hoặc vứt bỏ.

Sau 12h trưa, hàng ngàn cây đào chưa bán được tiểu thương và lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển ra các vỉa hè công viên để bán vớt trước khi phải chuyển đi hoặc vứt bỏ.

Tại Hà Nội, chiều 29 Tết, nhiều người dân vẫn tấp nập đi ngắm đào, quất, mai cảnh để về trang trí cho căn nhà của mình.

"Siêu sale" hoa Tết nhưng vẫn ế, thương lái chọn cách xử lý mới - 16

Nhiều người dân vẫn đi ngắm mai cảnh để “tậu” về trang trí nhà ngày sát Tết.

Nhiều người dân vẫn đi ngắm mai cảnh để “tậu” về trang trí nhà ngày sát Tết.

Những cây cảnh còn tồn lại vào chiều 29 Tết đều được giảm giá “kịch sàn”, chỉ bằng 1/3 so với giá bán những ngày trước.

Những cây cảnh còn tồn lại vào chiều 29 Tết đều được giảm giá “kịch sàn”, chỉ bằng 1/3 so với giá bán những ngày trước.

"Siêu sale" hoa Tết nhưng vẫn ế, thương lái chọn cách xử lý mới - 19

Chợ Hoa Xuân do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức đã gần đóng cửa, nhiều chủ hàng hoa, cây cảnh đã dọn dẹp trở về nhà khi lượng khách sụt giảm, vắng vẻ hơn so với mọi năm

Chợ Hoa Xuân do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức đã gần đóng cửa, nhiều chủ hàng hoa, cây cảnh đã dọn dẹp trở về nhà khi lượng khách sụt giảm, vắng vẻ hơn so với mọi năm

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam - Đức Sơn ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN