Rực rỡ sắc xuân tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở TP.HCM

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở bến Bình Đông là phiên chợ đặc biệt được người dân TP.HCM và nhiều du khách chờ đợi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tối 27/1, tại bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần năm 2022 trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Chợ hoa năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31/1 (15-29 tháng Chạp).

Tối 27/1, tại bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần năm 2022 trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Chợ hoa năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31/1 (15-29 tháng Chạp).

Đây là phiên chợ đặc biệt được người dân TP.HCM và nhiều du khách mong đợi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đây là phiên chợ đặc biệt được người dân TP.HCM và nhiều du khách mong đợi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Những ngày giáp Tết, hàng trăm thuyền chở hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lần lượt đổ về bến Bình Đông, tạo nên không khí náo nhiệt mỗi khi xuân về.

Những ngày giáp Tết, hàng trăm thuyền chở hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây lần lượt đổ về bến Bình Đông, tạo nên không khí náo nhiệt mỗi khi xuân về.

Rực rỡ sắc xuân tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở TP.HCM - 4

Những chiếc thuyền chở đầy hoa từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân TP.HCM và nhiều du khách trong những ngày rộn ràng chuẩn bị đón Tết.

Những chiếc thuyền chở đầy hoa từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân TP.HCM và nhiều du khách trong những ngày rộn ràng chuẩn bị đón Tết.

Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc.

Tại chợ hoa độc đáo này, du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại hoa và cây kiểng đặc trưng ngày Tết như hoa mai, lan, cúc, vạn thọ, tắc.

Rực rỡ sắc xuân tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở TP.HCM - 7

Dọc hai cầu đi bộ bắc ngang kênh Tàu Hủ, dọc đường Bến Bình Đông khu vực diễn ra chợ hoa xuân có những tiểu cảnh trang trí nhiều để người dân TP có thể đi dạo lẫn mua cho mình cành mai, chậu cúc…

Dọc hai cầu đi bộ bắc ngang kênh Tàu Hủ, dọc đường Bến Bình Đông khu vực diễn ra chợ hoa xuân có những tiểu cảnh trang trí nhiều để người dân TP có thể đi dạo lẫn mua cho mình cành mai, chậu cúc…

Rực rỡ sắc xuân tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở TP.HCM - 9

Chợ hoa nhộn nhịp với người mua kẻ bán, những ngày ảm đạm do dịch bệnh dường như đã trôi qua.

Chợ hoa nhộn nhịp với người mua kẻ bán, những ngày ảm đạm do dịch bệnh dường như đã trôi qua.

Sau khi chọn được cây mai ưng ý, gia đình này đã “chở xuân về nhà”.

Sau khi chọn được cây mai ưng ý, gia đình này đã “chở xuân về nhà”.

Anh Linh, chủ vườn mai ở Bến Tre cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên anh cũng giảm lượng cung hoa Tết khoảng 20%. Anh vừa mang hơn 600 cây mai vàng lên bến Bình Đông bày bán (giảm 100 chậu hoa mai so với năm ngoái) cùng với 150 chậu hoa mào gà, cúc vạn thọ, ớt kiểng, tắc kiểng... “Giá mai dao động từ vài trăm đến vài triệu, các loại hoa khác cũng vậy. Giá các loại hoa cũng tăng hơn năm ngoái vì chi phí phân bón, vận chuyển tăng”, anh Linh cho biết. Trong ảnh là chủ vườn đang bơm nước cho mai để hoa ra đúng dịp Tết cổ truyền.

Anh Linh, chủ vườn mai ở Bến Tre cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên anh cũng giảm lượng cung hoa Tết khoảng 20%. Anh vừa mang hơn 600 cây mai vàng lên bến Bình Đông bày bán (giảm 100 chậu hoa mai so với năm ngoái) cùng với 150 chậu hoa mào gà, cúc vạn thọ, ớt kiểng, tắc kiểng... “Giá mai dao động từ vài trăm đến vài triệu, các loại hoa khác cũng vậy. Giá các loại hoa cũng tăng hơn năm ngoái vì chi phí phân bón, vận chuyển tăng”, anh Linh cho biết. Trong ảnh là chủ vườn đang bơm nước cho mai để hoa ra đúng dịp Tết cổ truyền.

Rực rỡ sắc xuân tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” ở TP.HCM - 13

Du khách tham quan, chụp ảnh tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” bến Bình Đông.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại chợ hoa “trên bến dưới thuyền” bến Bình Đông.

Chợ hoa tại bến Bình Đông được duy trì từ sau năm 1975. Đến năm 2012, UBND quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa xuân. Từ năm 2021, chợ hoa được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM nhằm giữ gìn, phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Chợ hoa tại bến Bình Đông được duy trì từ sau năm 1975. Đến năm 2012, UBND quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa xuân. Từ năm 2021, chợ hoa được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM nhằm giữ gìn, phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN