San ủi mặt bằng, người đàn ông tá hỏa phát hiện bom 'khủng'

Sự kiện: Tin nóng

Khi đang san ủi mặt bằng, anh Nguyễn Văn Du (Gia Lai) phát hiện quả bom ở độ sâu khoảng 7m, đường kính khoảng 20cm, dài 40cm.

Cơ quan chức năng giăng dây, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nơi có bom

Cơ quan chức năng giăng dây, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nơi có bom

Ngày 13/5, ông Nguyễn Tường Duy- Chủ tịch UBND xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh đã xuống hiện trường xử lý quả bom kích thước lớn vừa phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, ngày 9/5 khi đang san ủi mặt bằng ở thôn 1 (xã Hải Yang), anh Nguyễn Văn Du tá hỏa phát hiện quả bom nằm dưới mặt đất trong vườn nhà mình. Sau đó, anh Du và người dân báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã Hải Yang đã báo cáo về UBND huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Đak Đoa, đồng thời cắt cử lực lượng xuống hiện trường canh gác, giăng dây, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo “Khu vực có bom nguy hiểm” cho người dân biết để tránh xa nơi nguy hiểm. Bước đầu lực lượng chức năng xác định, quả bom nằm ở độ sâu khoảng 7m, đường kính khoảng 20cm, dài 40cm.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện quả bom “khủng” còn nguyên kíp nổ cách mố cầu Chợ Vực 25m

Một quả bom khoảng 300kg, còn nguyên kíp nổ được phát hiện cách mố cầu Chợ Vực (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chỉ khoảng 25m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiền Lê ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN