Hoà Bình: Huỷ nổ quả bom “khủng” nặng gần 300kg

Sự kiện: Tin nóng Hòa Bình

Lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình vừa hủy nổ một quả bom "khủng" chứa hàng trăm kg thuốc nổ TNT còn sót lại sau thời chiến tranh.

Quả bom nằm sâu 2 mét dưới mặt đất

Quả bom nằm sâu 2 mét dưới mặt đất

Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng Công binh thuộc đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình thực hiện hủy nổ an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh.

Quả bom này được gia đình ông Nguyễn Văn Khang (trú xóm Nếp, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình) phát hiện trong quá trình đào đất, cải tạo vườn ở độ sâu 2m vào ngày 10/11.

Theo Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình, đây là loại bom phá do không quân Mỹ thả trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc vào khoảng năm 1972. Quả bom có chiều dài 1,2m, đường kính 40cm, có trọng lượng khoảng 300kg, trong đó có chứa 116 kg thuốc nổ TNT. Bán kính sát thương khi bom nổ khoảng 2km.

Lực lượng chức năng cũng xác định, quả bom đã được không quân Mỹ kích hoạt chế độ phát nổ, dù bị vùi lấp nhiều năm nhưng khả năng nổ của quả bom vẫn rất lớn.

Lực lượng chức năng đã hủy nổ quả bom an toàn

Lực lượng chức năng đã hủy nổ quả bom an toàn

Sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Cao Phong đã cắt cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, không để người và phương tiện lại gần khu vực bán kính nổ.

Sau đó, quả bom đã được các lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình di chuyển đến vị trí hủy nổ an toàn theo kế hoạch.

Nguồn: [Link nguồn]

2 chiến sĩ công binh thương vong khi rà phá bom mìn ở Hà Giang

Đang làm nhiệm vụ phá bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh, 2 chiến sĩ công binh thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN