Quảng Ngãi: 27 người chết, mất tích và bị thương do lũ

Báo cáo mới về tình hình mưa lũ tại Quảng Ngãi, đến tối 16/11, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 27 người chết, mất tích và bị thương trong đợt lũ lịch sử này.

Trong đó có 8 người chết (huyện Nghĩa Hành: 3; Sơn Tịnh: 1; Tư Nghĩa: 2; TP.Quảng Ngãi: 2). 4 người mất tích (huyện Sơn Tây: 2; Nghĩa Hành: 1; Bình Sơn: 1). Mưa lũ cũng làm 15 người bị thương (Ba Tơ: 3; Tư Nghĩa: 1; Sơn Tịnh: 6; Nghĩa Hành: 4; Sơn Hà: 1). Trận lũ lịch sử này cũng làm sập đổ, cuốn trôi 32 nhà dân Quảng Ngãi, làm tốc mái, hư hỏng 82 nhà. Lương thực bị ướt, hư hỏng lên đến 9.538,8 tấn.

Quảng Ngãi: 27 người chết, mất tích và bị thương do lũ - 1

Nước lũ  ở Quảng Ngãi đang rút nhưng xuống rất chậm

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán được 16.405 hộ/ 66.961 khẩu, trong đó huyện Nghĩa Hành di dời khoảng 2.500 hộ/12.560 khẩu; Tư Nghĩa: 3.590 hộ/ 16.318 khẩu; Mộ Đức: 5.169 hộ/ 18.926 khẩu; Sơn Tịnh: 553 hộ/ 1.864 khẩu; Bình Sơn: 288 hộ/ 1.121 khẩu; Đức Phổ: 1.035 hộ/ 3.105 khẩu; Sơn Hà: 1.505 hộ/ 5.892 khẩu; Ba Tơ: 470 hộ/ 1.650 khẩu; Minh Long: 499 hộ/ 2.239 khẩu; Sơn Tây: 163 hộ/ 636 khẩu; Tây Trà: 118 hộ/ 525 khẩu; Trà Bồng: 515 hộ/ 2.125 khẩu.

Các tuyến Quốc lộ bị ngập tới 50 điểm (QL1: 7 điểm, QL24: 21, QL24B: 15, QL24C: 7). Nền đường bị hư hỏng 10.000 m. Khối lượng đất đá bị sạt lở là 29.000 m3./.

Lũ cuốn 11 tàu cá cùng ngư dân ra biển

Tin từ Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, trong đêm 15 rạng sáng ngày 16/11, do lũ dữ hoành hành đã làm bứt dây neo cuốn trôi 11 tàu cá cùng 6 ngư dân của xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa từ cửa sông Phú Thọ trôi ra biển trong đêm. Đại úy Võ Sơn, trưởng tàu BP 091101, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, ngay khi nhận lệnh từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, các chiến sĩ trên tàu đã cùng với một tàu cứu nạn khác của Hải đội 2 ra biển ứng cứu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kịp cứu đưa vào bờ được 5 tàu cá với 6 ngư dân trên tàu (trong đó có một ngư dân đuối sức phải chăm sóc sức khỏe y tế), 3 phương tiện đã bị chìm, hiện vẫn còn 3 phương tiện trôi trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị chính quyền địa phương huy động phương tiện ra cứu hộ 03 phương tiện nêu trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN