Quảng Nam báo cáo Bộ Chính trị việc Bí thư Tỉnh ủy xin nghỉ

Sự kiện: Quảng Nam

Chỉ trong thời gian 5 tháng đương chức, ông Lê Phước Thanh đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Chiều nay (31.7), ông Đinh Văn Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng cùng ngày Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã họp, thảo luận và báo cáo Bộ Chính trị về việc đồng chí Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi.

Quảng Nam báo cáo Bộ Chính trị việc Bí thư Tỉnh ủy xin nghỉ - 1

Ông Lê Phước Thanh.

“Vì lý do sức khỏe nên anh Thanh mới có đơn xin nghỉ trong thời điểm hiện nay. Sáng nay họp, tập thể anh em thường vụ Tỉnh ủy tôn trọng ý kiến của anh và làm văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Nếu Bộ Chính trị thống nhất thì mới có bước tiếp theo” - ông Thu nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Đức Minh, Phó ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: “Anh Lê Phước Thanh vẫn được tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định. Còn về việc cung cấp tình hình sức khỏe của anh Thanh, ban không được phép vì chưa được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sức khỏe của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh là thông tin mật nên không thể cung cấp cho báo chí”.

Được biết, ông Lê Phước Thanh sinh ngày 10.10.1956, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, là tiến sĩ kinh tế. Ông Thanh từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Từ tháng 11.2010, ông Lê Phước Thanh là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIII. Đến ngày 27.2.2015, Tỉnh ủy Quảng Nam đã bầu ông Lê Phước Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Như vậy, chỉ trong thời gian 5 tháng đương chức, ông Lê Phước Thanh đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi (đầu tháng 10.2015 ông Thanh về hưu theo quy định - PV) vì lý do sức khỏe.

Ngày 23.6 vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để bàn về công tác nhân sự và giới thiệu nguồn cán bộ tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có tờ trình giới thiệu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhân sự quy hoạch với chức danh Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN