Quảng Bình: Cận cảnh kè biển Nhật Lệ 2 trị giá 35 tỷ bị sóng đánh vỡ

Sự kiện: Tin nóng

Công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2, TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) được đầu tư 35 tỷ đồng, đang thi công dở dang đã bị sóng đánh vỡ.

Trong những ngày mưa, lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) được đầu tư 35 tỷ đồng đang thi công đã bị sóng biển đánh sập.

Công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) được đầu tư 35 tỷ đồng đã bị sóng biển đánh sập. Ảnh: PV

Công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) được đầu tư 35 tỷ đồng đã bị sóng biển đánh sập. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 có gần 200m tường đã bị sụp đổ, nhiều đoạn tường bị cát vùi lấp.

Clip: Kè biển 35 tỷ bãi tắm Nhật Lệ 2 (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vừa mới sử dụng đã bị sóng đánh sập.

Theo tìm hiểu của PV, công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 có chiều dài 860m, được thi công bởi liên danh Công ty Tiến Thành và Công ty Hải Thành, công trình có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, do UBND thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư.

Nhiều đoạn bị sóng đánh gãy trơ thép. Ảnh: PV

Nhiều đoạn bị sóng đánh gãy trơ thép. Ảnh: PV

Bê tông bị đánh gãy, cát vùi lấp. Ánh: PV

Bê tông bị đánh gãy, cát vùi lấp. Ánh: PV

Công trình kè biển Nhật Lệ 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Ảnh: PV

Công trình kè biển Nhật Lệ 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Ảnh: PV

Người dân sống gần công trình kè biển này tỏ ra ái ngại, hoài nghi về chất lượng công trình. Ảnh: PV

Người dân sống gần công trình kè biển này tỏ ra ái ngại, hoài nghi về chất lượng công trình. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Thành phố Đồng Hới, cho biết: "Công trình kè biển bãi tắm Nhật Lệ 2 vừa mới thi công được gần hai tháng, đang thi công giữa chừng thì gặp mưa, lũ, nước biển dâng rồi sóng đánh vào khiến tường sụp đổ. Trước đây, khi chưa thi công đoạn kè biển đó thì lũ về nước cũng dâng vào phá tường của các hộ dân sống ở đấy".  

Hàng quán của người dân ở gần công trình kè biển cũng sụt lún theo. Ảnh: PV

Hàng quán của người dân ở gần công trình kè biển cũng sụt lún theo. Ảnh: PV

"Đoạn kè biển bị sập là do thiên tai, sau khi mưa, lũ xong sẽ cho làm lại. Dự kiến cuối năm nay công trình  mới hoàn thành"- ông Nguyễn Văn Sỹ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lớn, 3 thủy điện đang xả hơn 1.890 m3 nước/giây, Quảng Nam yêu cầu sơ tán dân

Mưa lớn kết hợp với việc các thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ điều tiết nước, nhiều khu vực phía hạ du ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thuần ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN