Ứng cứu 8 thuyền viên mắc kẹt trên con tàu đắm ở Quảng Trị

Sự kiện: Tin nóng

Tàu cứu nạn có 4 người "cảm tử", khi đang tiếp cận với tàu chìm để cứu 8 thuyền viên thì bị chìm, 1 người rơi xuống biển bơi được vào bờ. Hiện nay, công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

11h05:

Trước tình thế cấp bách, người mắc kẹt trên tàu chìm đã quá mệt mỏi, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã họp bàn với các thành viên ủy ban và quyết định điều ngay 2 tàu 67, kèm ngư dân, y tế đi cứu nạn. Thêm phương án nữa là điều tàu CN 09 của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đi cứu hộ. Tuy nhiên, chưa rõ tàu CN 09 có thể qua khỏi cầu Cửa Việt không.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) đã họp bàn với các thành viên ủy ban và quyết định điều ngay 2 tàu 67, kèm ngư dân, y tế đi cứu nạn.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) đã họp bàn với các thành viên ủy ban và quyết định điều ngay 2 tàu 67, kèm ngư dân, y tế đi cứu nạn.

Ông Võ Văn Thụ (phải), người dân trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là người hỗ trợ tích cực công tác cứu hộ

Ông Võ Văn Thụ (phải), người dân trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là người hỗ trợ tích cực công tác cứu hộ

10h50:

Đại tá Lê Văn Phương- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, phương án tiếp theo là dùng tàu, đưa ngư dân ra, dùng súng bắn dây thừng vào tàu bị chìm để tiếp cận ngư dân. Tàu cứu hộ ra biển có thể là tàu phao chuyên dụng hoặc tàu cá ngư dân.

Tuy nhiên, tàu phao cao su chuyên dụng được điều từ Đà Nẵng, dự kiến 14h đến 15h mới ra đến vị trị tàu chìm. Phương án dùng Flycam để đưa thực phẩm ra cho những người mắc kẹt trên tàu không khả thi vì tại địa phương không có, Flycam chuyên dụng ở tại TP.Hồ Chí Minh, quá xa, không vận chuyển kịp.

Lúc 10h, Ban chỉ đạo cứu hộ đang họp bàn phương án tiếp theo để ứng cứu những người gặp nạn.

Lúc 10h, Ban chỉ đạo cứu hộ đang họp bàn phương án tiếp theo để ứng cứu những người gặp nạn.

Chiếc tàu có 4-5 người dân ra cứu hộ người gặp nạn bị chìm.

Chiếc tàu có 4-5 người dân ra cứu hộ người gặp nạn bị chìm.

Người cứu nạn và thuyền viên bị mắc kẹt đang ở trên tàu bị chìm.

Người cứu nạn và thuyền viên bị mắc kẹt đang ở trên tàu bị chìm.

Người đàn ông trong đội cứu hộ bị rơi xuống biển đã bơi được vào bờ

Người đàn ông trong đội cứu hộ bị rơi xuống biển đã bơi được vào bờ

9h42: Tàu cứu hộ bị chìm, toàn bộ người cứu hộ đang ở trên chiếc tàu Vietship.

Trước đó, đội cảm tử này ra biển lúc khoảng 8h45, và phải trở lại bờ vì sự cố. Sau đó, khoảng hơn 9h, đội cảm tử quay trở lại tiếp cận tàu chìm.

Ứng cứu 8 thuyền viên mắc kẹt trên con tàu đắm ở Quảng Trị - 7

Đến 9h28, có một người trên tàu cứu nạn rơi xuống biển, lực lượng trong bờ đang đi dọc bờ biển tìm kiếm. 

Ngoài khơi, đội cứu hộ vẫn tìm cách cứu những thuyền viên trên tàu chìm.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 10/10, công tác cứu hộ 8 thuyền viên trên tàu Vietship 01 tiếp tục diễn ra.

Phương án cứu hộ là dùng tàu cá và 4 đến 5 ngư dân có kinh nghiệm ra tiếp cận với tàu chìm, cứu người.

Theo Sở chỉ huy tiền phương đang có mặt tại hiện trường cứu hộ, trong 8 thuyền viên có 1 người bị gãy tay, 1 người gãy xương sườn.

Lúc 7h50, phát hiện 2 người trên tàu bị chìm lên ống khói chờ cứu.

Lúc 7h50, phát hiện 2 người trên tàu bị chìm lên ống khói chờ cứu.

Trước đó, hơn 18h ngày 9/10, hai thuyền viên Nguyễn Duy Đông và Nguyễn Văn Huy bị sóng đánh rớt khỏi tàu hàng Vietship 01, đã trôi dạt và cố bơi vào bờ biển xã Triệu An (Triệu Phong). Lúc dạt vào, hai người mang theo áo phao, sức khỏe ổn định.

3h ngày 8/10, con tàu này bị chìm, trôi dạt ở phao số 0, cách cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) khoảng 1,5km, trên tàu có 12 thuyền viên.

Sáng 9/10, có 2 thuyền viên trên tàu là Nguyễn Mạnh Cường, SN 1978, trú Nam Đàn Nghệ An, và Nguyễn Xuân Vượng, SN 1969, trú Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh liều mình nhảy khỏi tàu, cố bơi vào bờ và được ứng cứu kịp thời, nay đã khỏe lại.

Đến chiều nay, tàu chìm dạt vào cách bờ khoảng 500m trên tàu còn 10 thuyền viên.

17h ngày 9/10, một chiếc tàu nhỏ 10CV cùng đội cảm tử gồm 3 người đã vượt sóng lớn, ra biển để cứu 10 thuyền viên còn măc kẹt trên tàu Vietship 01 nhưng không thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Trị đề nghị dùng trực thăng cứu 12 người gặp nạn trên biển

Tàu Vietship 01 gồm 12 thành viên đang nằm ở vị trí rất nguy hiểm, do phía ngoài tàu là bãi cạn, phía trong là kè đá, sóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN