Quán nhậu Sài Gòn đông nghịt người kề vai san sát, vô tư "chém gió"

Sự kiện: Tin tức COVID-19

TP.HCM vẫn đang thực hiện Chỉ thị 15 nhưng tại nhiều quán nhậu khách đông nghịt, vô tư ngồi san sát, không thấy ai nhắc nhở...

Quán nhậu Lộ Thiên Quán trên đường Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp, khách ngồi sát nhau không ai nhắc nhở

Quán nhậu Lộ Thiên Quán trên đường Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp, khách ngồi sát nhau không ai nhắc nhở

Từ 0h ngày 23/4, TP.HCM đã chuyển từ nhóm nguy cơ cao sang nhóm nguy cơ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ...

Tuy nhiên, tối 25/4, PV đã có cuộc khảo sát trên nhiều tuyến phố Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh), Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp)... bắt gặp cảnh người đến nhậu đông nghịt, ngồi san sát nhau và không thấy ai nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm khoảng cách và không đeo khẩu trang.

Xe gắn máy của khách nhiều đến mức phải đậu chen chúc chiếm lòng đường. Một nhân viên trông xe quán nhậu Zoo Zoo trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Bình Thạnh) cho biết, quán mới mở chiều tối nay và hiện khách tới quá đông nên không còn chỗ đậu xe.

Chúng tôi vờ hỏi một nhóm khách 8 người đang ngồi trong quán Phố Nướng (đường Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp) có biết việc TP.HCM vẫn đang thực hiện quy định hạn chế tụ tập đông người để phòng ngừa Covid-19 hay không, một người trong nhóm nói: "Có biết chứ! Nhưng chúng tôi là người quen thân nên ngồi gần sẽ không sao và cũng có ai xử phạt gì đâu mà ngại!".

Tiếng cụng ly bôm bốp rộn vang cả góc trời như chưa từng có dịch Covid-19 và quy định tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Đã khá muộn, phía bên ngoài, nhiều người vẫn tiếp tục dừng xe trên lề đường bước vào quán kiếm chỗ ngồi và hầu hết đều không đeo khẩu trang... Chúng tôi quan sát ở quán này gần 30 phút nhưng không hề thấy lực lượng chức năng nhắc nhở hoặc xử phạt.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tối 25/4 trên một số tuyến phố:

Quán Phố Nướng trên đường Phan Văn Trị đông khách, đậu xe chiếm cả lề đường...

Quán Phố Nướng trên đường Phan Văn Trị đông khách, đậu xe chiếm cả lề đường...

Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho phép một số hàng quán mở cửa nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, hầu hết các quán đều không chấp hành

Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho phép một số hàng quán mở cửa nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, hầu hết các quán đều không chấp hành

Quán nhậu ZOOZOO trên đường Phạm Văn Đồng

Quán nhậu ZOOZOO trên đường Phạm Văn Đồng

Thấy PV chụp hình, các anh em "tổ nhậu" quay ra cười vui vẻ

Thấy PV chụp hình, các anh em "tổ nhậu" quay ra cười vui vẻ

Nhiều quán trên đường Phạm Văn Đồng, Q. Gò Vấp, khách nhậu ngồi san sát

Nhiều quán trên đường Phạm Văn Đồng, Q. Gò Vấp, khách nhậu ngồi san sát

Một quán ăn trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng

Một quán ăn trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng

Hầu hết các quán được mở cửa trở lại, người tới đông sau thời gian giãn cách xã hội

Hầu hết các quán được mở cửa trở lại, người tới đông sau thời gian giãn cách xã hội

Các nhóm ngồi nhậu trong quán không giữ khoảng cách

Các nhóm ngồi nhậu trong quán không giữ khoảng cách

Quán ốc Ken trên đường Phạm Văn Đồng, Q. Bình Thạnh, nhiều xe máy của khách để bên ngoài quán

Quán ốc Ken trên đường Phạm Văn Đồng, Q. Bình Thạnh, nhiều xe máy của khách để bên ngoài quán

Quán nhậu khách ngồi san sát nhau trên đường Phạm Văn Đồng chiếm luôn cả vỉa hè, lề đường...

Quán nhậu khách ngồi san sát nhau trên đường Phạm Văn Đồng chiếm luôn cả vỉa hè, lề đường...

Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người:

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa.

- Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TP.HCM đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa...

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Quán nhậu, tiệm massage ở phố đi bộ Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch Covid-19

Sau khi quyết định tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim... trên địa bàn quận 1...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN