Ảnh: Quán nhậu, tiệm massage ở phố đi bộ Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi quyết định tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim... trên địa bàn quận 1 (TP.HCM) chính thức được áp dụng, nhiều khu vui chơi, giải trí, đặc biệt là phố đi bộ Bùi Viện không còn cảnh đông đúc, tấp nập mà trở nên vắng vẻ hơn.

UBND quận 1, TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tạm ngưng hoạt động loại hình rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club tại các cơ sở kinh doanh và nhà hàng, khách sạn kinh doanh các loại hình dịch vụ này từ 18h ngày 14/3 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

UBND quận 1, TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tạm ngưng hoạt động loại hình rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club tại các cơ sở kinh doanh và nhà hàng, khách sạn kinh doanh các loại hình dịch vụ này từ 18h ngày 14/3 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Việc tạm ngưng hoạt động được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới từ UBND TP.HCM. Trong ảnh là khu vực phố đi bộ Bùi Viện – khu vực trước đây thường đông đúc, tấp nập nhưng nay vắng vẻ hơn nhiều sau văn bản chỉ đạo của UBND quận 1.

Việc tạm ngưng hoạt động được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới từ UBND TP.HCM. Trong ảnh là khu vực phố đi bộ Bùi Viện – khu vực trước đây thường đông đúc, tấp nập nhưng nay vắng vẻ hơn nhiều sau văn bản chỉ đạo của UBND quận 1.

Ghi nhận vào tối 14/3, các cơ sơ kinh doanh quán bar, vũ trường, massage, karaoke, beer club đều nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Ghi nhận vào tối 14/3, các cơ sơ kinh doanh quán bar, vũ trường, massage, karaoke, beer club đều nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Ảnh: Quán nhậu, tiệm massage ở phố đi bộ Bùi Viện đóng cửa để phòng dịch Covid-19 - 4

Tại nhiều điểm kinh doanh ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện, bàn ghế được cất dọn vào bên trong. Các điểm kinh doanh này cũng không phục vụ khách.

Tại nhiều điểm kinh doanh ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện, bàn ghế được cất dọn vào bên trong. Các điểm kinh doanh này cũng không phục vụ khách.

Một số nhân viên của các điểm kinh doanh cũng ra về sau khi dọn dẹp bàn ghế.

Một số nhân viên của các điểm kinh doanh cũng ra về sau khi dọn dẹp bàn ghế.

Phố đi bộ Bùi Viện không còn cảnh đông đúc, tấp nập mà trở nên vắng vẻ hơn.

Phố đi bộ Bùi Viện không còn cảnh đông đúc, tấp nập mà trở nên vắng vẻ hơn.

“Vẫn biết việc tạm ngừng kinh doanh lúc này sẽ rất khó khăn nhưng phải chấp nhận. Tất cả vì cộng đồng, vì mục đích ngăn chăn dịch Covid-19. Tôi ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng”, anh Lê Linh - chủ một quán karaoke tại quận 1 chia sẻ.

“Vẫn biết việc tạm ngừng kinh doanh lúc này sẽ rất khó khăn nhưng phải chấp nhận. Tất cả vì cộng đồng, vì mục đích ngăn chăn dịch Covid-19. Tôi ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng”, anh Lê Linh - chủ một quán karaoke tại quận 1 chia sẻ.

Một số du khách nước ngoài tham quan và vui chơi ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện vào tối 14/3

Một số du khách nước ngoài tham quan và vui chơi ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện vào tối 14/3

Người dân ở phố đi bộ Bùi Viện cũng đóng cửa nghỉ ngơi sớm sau văn bản chỉ đạo của UBND quận 1 về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh để ngăn dịch Covid-19. 

Người dân ở phố đi bộ Bùi Viện cũng đóng cửa nghỉ ngơi sớm sau văn bản chỉ đạo của UBND quận 1 về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh để ngăn dịch Covid-19. 

Lực lượng chức năng địa phương nhắc nhở, vận động các hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng địa phương nhắc nhở, vận động các hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Sau khi được nhắc nhở, một nhân viên ở cơ sở massage khu vực phố đi bộ Bùi Viện đã thu dọn bảng hiệu đưa vào bên trong. Cơ sở này cũng tạm ngừng hoạt động sau đó.

Sau khi được nhắc nhở, một nhân viên ở cơ sở massage khu vực phố đi bộ Bùi Viện đã thu dọn bảng hiệu đưa vào bên trong. Cơ sở này cũng tạm ngừng hoạt động sau đó.

Lực lượng chức năng địa phương túc trực tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện để vận động, tuyên truyền người dân tuân thủ thực hiện chỉ đạo của UBND quận 1. Ghi nhận đến 21h10 cùng ngày, hầu như tất cả các điểm kinh doanh như: massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện đều tạm ngừng hoạt động.

Lực lượng chức năng địa phương túc trực tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện để vận động, tuyên truyền người dân tuân thủ thực hiện chỉ đạo của UBND quận 1. Ghi nhận đến 21h10 cùng ngày, hầu như tất cả các điểm kinh doanh như: massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beer club ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện đều tạm ngừng hoạt động.

TP.HCM tạm đóng cửa quán bar, rạp chiếu phim... đến hết tháng 3

Tối 14/3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa có chỉ đạo về việc tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu trên địa bàn TP.

Thời gian tạm đóng cửa kể từ 18h ngày 15/3/2020 đến hết 31/3/2020. Nguyên nhân tạm dừng hoạt động loại hình này, theo UBND TP là nhằm hạn chế sự tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM và Bình Thuận tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường để phòng dịch Covid-19

Các dịch vụ karaoke, massage… tại nhiều nơi đã được yêu cầu dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN