Quân đoàn 4 chi viện 1.000 chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương dập dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 4 đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 27/8, đại diện Quân đoàn 4 cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ xuất quân cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Sư đoàn 7; Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9), các Lữ đoàn 22, 550 thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Quân đoàn 4 tổ chức lễ xuất quân

Quân đoàn 4 tổ chức lễ xuất quân

Lực lượng chi viện này vừa hỗ trợ công tác an ninh trật tự vừa đảm bảo đời sống xã hội cho nhân dân trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này đều tỏ rõ sự quyết tâm trong chiến thắng dịch bệnh, phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ sức khỏe, tinh mạng của người dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Quân đoàn 4 chi viện 1.000 chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương dập dịch - 2

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương

Trước đó, ngày 25/8, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVIC-19 các tỉnh phía Nam làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Quân đoàn 4 chi viện 1.000 chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương dập dịch - 4

Cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ Bình Dương đảm bảo công tác an ninh và giúp đỡ người dân

Cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ Bình Dương đảm bảo công tác an ninh và giúp đỡ người dân

Tại đây, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, trước mắt sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia công tác phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương “vùng đỏ” của tỉnh và 15 xe cứu thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 1.000 cán bộ, học viên quân y tiếp tục lên đường ”vì miền Nam ruột thịt”

Đoàn công tác lần này gồm 1.096 cán bộ, học viên, được chia thành 341 tổ quân y cơ động; trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Chi ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN