Xúc động hình ảnh chiến sĩ dầm mưa bám chốt chống dịch COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Dưới cơn mưa tầm tã, lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn căng mình chốt chặn, túc trực tại các điểm ra vào nơi khoanh vùng có dịch để kiểm soát người và phương tiện.

Do ảnh hưởng cơn bão số 2, từ hôm 11/6 đến nay Hà Tĩnh mưa lớn. Cơn mưa kéo dài, cùng sức gió mạnh đã khiến một số lán, bạt nơi chốt kiểm soát dịch bị gió quật rách.

Do ảnh hưởng cơn bão số 2, từ hôm 11/6 đến nay Hà Tĩnh mưa lớn. Cơn mưa kéo dài, cùng sức gió mạnh đã khiến một số lán, bạt nơi chốt kiểm soát dịch bị gió quật rách.

Tại xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà) lực lượng chức năng đã lập một điểm chốt tại khu vực này để kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà. Nơi đang bị cách ly xã hội sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19.

Tại xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà) lực lượng chức năng đã lập một điểm chốt tại khu vực này để kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà. Nơi đang bị cách ly xã hội sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến công tác kiểm tra giám sát tại các chốt gặp không ít khó khăn. Chiến sĩ tại tổ kiểm soát nghỉ ngơi uống nước để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến công tác kiểm tra giám sát tại các chốt gặp không ít khó khăn. Chiến sĩ tại tổ kiểm soát nghỉ ngơi uống nước để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Tổ liên ngành trực giám sát tại các cửa ngõ vào huyện Lộc Hà 24/24. Dù mưa lớn, các anh vẫn bám trụ vị trí để làm nhiệm vụ.

Tổ liên ngành trực giám sát tại các cửa ngõ vào huyện Lộc Hà 24/24. Dù mưa lớn, các anh vẫn bám trụ vị trí để làm nhiệm vụ.

Điểm chốt tại thị trấn Lộc Hà, nơi đang bị phong tỏa sau 3 ca trong một gia đình mắc COVID-19, ngành chức năng đang dựng lại rạp do gió làm đổ.

Điểm chốt tại thị trấn Lộc Hà, nơi đang bị phong tỏa sau 3 ca trong một gia đình mắc COVID-19, ngành chức năng đang dựng lại rạp do gió làm đổ.

Đây là điểm chốt nằm sát khu vực bờ biển nên cán bộ chiến sĩ dùng dây chằng cố định vị trí, lấy đá để giảm bớt sức gió trước cơn bão số 2 đang áp sát đất liền.

Đây là điểm chốt nằm sát khu vực bờ biển nên cán bộ chiến sĩ dùng dây chằng cố định vị trí, lấy đá để giảm bớt sức gió trước cơn bão số 2 đang áp sát đất liền.

Lực lượng chốt kiểm soát đang dọn đồ đạc để chuẩn bị vào khu vực lán trại tại điểm chốt chống dịch vừa được làm xong.

Lực lượng chốt kiểm soát đang dọn đồ đạc để chuẩn bị vào khu vực lán trại tại điểm chốt chống dịch vừa được làm xong.

Nhiệm vụ trước mắt tại các điểm chốt ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch còn triển khai phương án chống bão số 2 đang di chuyển vào đất liền.

Nhiệm vụ trước mắt tại các điểm chốt ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch còn triển khai phương án chống bão số 2 đang di chuyển vào đất liền.

Nằm sát bờ biển, công tác chống bão được các tổ kiểm soát dịch triển khai trong thời gian nhanh chóng.

Nằm sát bờ biển, công tác chống bão được các tổ kiểm soát dịch triển khai trong thời gian nhanh chóng.

Tại TP Hà Tĩnh, đã thành lập 83 điểm chốt chặn tại các khu vực bị phong tỏa, cửa ngõ và khu vực cách ly những người liên quan đến ca bệnh.

Tại TP Hà Tĩnh, đã thành lập 83 điểm chốt chặn tại các khu vực bị phong tỏa, cửa ngõ và khu vực cách ly những người liên quan đến ca bệnh.

Đêm 12/6, TP Hà Tĩnh mưa như trút nước. Người người, nhà nhà đóng cửa, chỉ có lực lượng chốt kiểm soát còn làm việc.

Đêm 12/6, TP Hà Tĩnh mưa như trút nước. Người người, nhà nhà đóng cửa, chỉ có lực lượng chốt kiểm soát còn làm việc.

Anh Đinh Sỹ Hạnh - Cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mỗi điểm chốt có khoảng 4-5 người túc trực thay phiên nhau. "Hôm nay tôi nhận nhiệm vụ từ 18h đến 3h sáng ngày hôm sau. Mưa lớn nên anh em hơi cực. Nhưng luôn động viên nhau để cùng cố gắng", anh Hạnh nói.

Anh Đinh Sỹ Hạnh - Cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mỗi điểm chốt có khoảng 4-5 người túc trực thay phiên nhau. "Hôm nay tôi nhận nhiệm vụ từ 18h đến 3h sáng ngày hôm sau. Mưa lớn nên anh em hơi cực. Nhưng luôn động viên nhau để cùng cố gắng", anh Hạnh nói.

Cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ liên tiếp trong 7 ngày qua nên đã rất mệt. Dù thế, nhưng nhiệm vụ phòng dịch luôn đặt lên hàng đầu.

Cán bộ chiến sĩ đã làm nhiệm vụ liên tiếp trong 7 ngày qua nên đã rất mệt. Dù thế, nhưng nhiệm vụ phòng dịch luôn đặt lên hàng đầu.

Mỗi khi có xe đến điểm chốt, lực lượng chốt kiểm soát lại xuống để kiểm tra, đồng thời yêu cầu không được ra, vào vùng có dịch.

Mỗi khi có xe đến điểm chốt, lực lượng chốt kiểm soát lại xuống để kiểm tra, đồng thời yêu cầu không được ra, vào vùng có dịch.

Mặc dù mưa tầm tã, ướt lạnh nhưng các lực lượng công an, quân sự, y tế vẫn dầm mình trong mưa gió để chốt chặn các điểm phong tỏa để phòng dịch.

Mặc dù mưa tầm tã, ướt lạnh nhưng các lực lượng công an, quân sự, y tế vẫn dầm mình trong mưa gió để chốt chặn các điểm phong tỏa để phòng dịch.

"Anh em chúng tôi vẫn cố gắng làm nhiệm vụ bảo vệ tại các điểm chốt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hi vọng Hà Tĩnh sớm dập được dịch bệnh để người dân quay lại với cuộc sống thường ngày", Trung úy Nguyễn Văn Hoan - Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ.

"Anh em chúng tôi vẫn cố gắng làm nhiệm vụ bảo vệ tại các điểm chốt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hi vọng Hà Tĩnh sớm dập được dịch bệnh để người dân quay lại với cuộc sống thường ngày", Trung úy Nguyễn Văn Hoan - Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Cảnh về đêm, lực lượng chiến sĩ canh gác chốt lội nước bì bõm ăn vội bát cơm sau ngày làm việc mệt mỏi. Những hình ảnh này đã khiến nhiều người cảm động.

Cảnh về đêm, lực lượng chiến sĩ canh gác chốt lội nước bì bõm ăn vội bát cơm sau ngày làm việc mệt mỏi. Những hình ảnh này đã khiến nhiều người cảm động.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 2 đang đổ bộ Thái Bình – Nghệ An, mưa to, gió giật nhiều nơi

Bão số 2 Koguma gió giật cấp 10 đang đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gây mưa to, gió giật nhiều nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN