Putin: Chỉ có kẻ mất trí mới sợ Nga “đánh úp” NATO

Sự kiện: Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6.6 nhấn mạnh, chỉ có những kẻ mất trí, điên rồ mới có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Nga bất ngờ tấn công NATO.

Trước thềm chuyến thăm Italy, Tổng thống Putin đã đồng ý trả lời phỏng vấn tờ báo Il Corriere della Sera của Italy ngày 6.6 về nhiều vấn đề trong đó có đề cập đến mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và NATO do khủng hoảng Ukraine trong thời gian qua.

"Đối với cáo buộc của một vài nước về các hành động khiêu khích tiềm năng của Nga, tôi nghĩ rằng, chỉ có những kẻ mất trí và điên rồ mới có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Nga bất ngờ tấn công NATO", ông Putin nhấn mạnh.

Putin: Chỉ có kẻ mất trí mới sợ Nga “đánh úp” NATO - 1

Tổng thống Nga Putin

NATO đã ráo riết tăng cường sự hiện diện quân sự của họ dọc theo biên giới với Nga kể từ khi Nga sáp nhập bản đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ nước này và xung đột ở miền Đông Ukraine leo thang. NATO liên tục cáo buộc Nga "nhúng tay" vào cuộc nội chiến Ukraine bằng cách hỗ trợ vũ khí, tài chính và nhân lực cho phe ly khai ở khu vực Donetsk và Lugansk bất chấp Nga nhiều lần bác bỏ.

Nhắc lại quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine trong cuộc phỏng vấn với báo Italy, Tổng thống Putin nhấn mạnh, xung đột leo thang ở nước này là do lỗi của phương Tây.

"Tôi tin rằng, cuộc khủng hoảng này đã bị tạo ra một cách cố tình. Nó là hệ quả của những hành động vô trách nhiệm của đối ác của chúng tôi", ông Putin tuyên bố.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo, việc thông tin về cuộc xung đột ở Ukraine của phương Tây là "hoàn toàn không thể chấp nhận" khi họ liên tục cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, họ không liên quan đến tình hình ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh thực tế rằng, 96% cư dân Crimean đã bỏ phiếu thuận ủng hộ việc bán đảo trở về với đất mẹ Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý dân chủ, minh bạch.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng: Đó không phải là sự lựa chọn và quyết định của chúng tôi, chúng tôi không tìm cách (sáp nhập Crimea), chúng tôi chỉ đơn giản là buộc phải phản ứng với những gì đang xảy ra", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Ông Putin cũng khẳng định rằng, những lo ngại về việc kịch bản Crimea sẽ lặp lại tại miền đông nam Ukraine (Donbass) là hoàn toàn vô căn cứ vì người dân Crimea đã tự nguyện lựa chon gia nhập vào Nga trong khi đó, người dân ở các vùng Donetsk và Lugansk của Ukraine đơn giản chọn ly khai khỏi chính quyền Kiev hiện nay.

"Tất cả những hành động của chúng tôi... đều không nhằm mục đích chia rẽ và cướp đoạt lãnh thổ của Ukraine mà chỉ trao cho người dân sống ở đó một cơ hội để lựa chọn cuộc sống mà họ muốn sống", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trước đó, trong một động thái liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine,  Tổng thống nước này là Petro Poroshenko ngày 5.6 đã yêu cầu quân đội  chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra một cuộc “xâm lược” toàn diện từ phía Nga dọc theo biên giới giữa 2 nước. 

Putin: Chỉ có kẻ mất trí mới sợ Nga “đánh úp” NATO - 2

Cuộc xung đột ở Đông Ukraine đang có nguy cơ leo thang

Lần đầu tiên trong diễn văn tại Quốc hội Ukraine, ông Petro Poroshenko đã sử dụng từ “xâm lược” để ám chỉ phản ứng tiềm năng của Nga kể từ khi xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ khiến hơn 6.400 người thiệt mạng.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho chuyện này", ông Poroshenko tuyên bố, đồng thời cho rằng, hơn 9.000 binh sĩ Nga đang ở miền đông Ukraine, hỗ trợ phe ly khai, và Moscow vẫn cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Nga phủ nhận mọi cáo buộc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Marie Harf dù không bình luận về tuyên bố của  ông Poroshenko nhưng cảnh báo Moscow nên kiềm chế hành động "hung hăng" ở khu vực. 

Ukraine và Nga có đường biên giới chung dài hơn 2.200 km, phần lớn nằm xa vùng đang xảy ra giao tranh.

Tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra trong bối cảnh, xung đột ở miền đông Ukraine có dấu hiệu leo thang và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát khi các vụ vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cho hay, quân đội Ukraine vừa phải hứng chịu  tổn thất nặng nề khi có tới 1.400 binh sĩ thương vong trong trận chiến ác liệt với quân ly khai ở thị trấn Mariinka, ngoại ô Donetsk hôm 3.6.

“Trong cuộc giao tranh ở thị trấn Mariinka ngày 3.6, ít nhất 400 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và gần 1.000 lính bị thương”, ông Alexander cho biết.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) cho hay, con số thương vong của quân ly khai cũng lên tới gần 200 người.

Xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine khiến nhiều người quan ngại   thỏa thuận hòa bình Minsk mà chính quyền Kiev và phe ly khai ký hồi tháng 2 sẽ đổ vỡ, đồng nghĩa với nguy cơ tái bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN