Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh có mặt tại toà

Sự kiện: Thời sự

Cựu phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Thuduc House và các đơn vị có liên quan.

Hôm nay (22-4), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43/67 bị cáo và kháng cáo của bốn cá nhân, tổ chức người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức House. Phiên toà dự kiến xét xử trong năm ngày từ 22 đến 26-4. Đại diện Cục thuế TP.HCM cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án.

Xử sơ thẩm, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, sau đó bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP, Nguyễn Thị Bích Hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: NGỌC HOÁ

Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP, Nguyễn Thị Bích Hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: NGỌC HOÁ

Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43/67 bị cáo và kháng cáo của bốn cá nhân, tổ chức người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ảnh: NGỌC HOÁ

Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43/67 bị cáo và kháng cáo của bốn cá nhân, tổ chức người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ảnh: NGỌC HOÁ

Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau) là người có vai trò chủ mưu trong vụ án lập nhiều công ty trong và ngoài nước mua bán hàng hoá, xuất hoá đơn khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Ảnh: NGỌC HOÁ

Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau) là người có vai trò chủ mưu trong vụ án lập nhiều công ty trong và ngoài nước mua bán hàng hoá, xuất hoá đơn khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Ảnh: NGỌC HOÁ

Để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy đã có 7 bị cáo là cựu cán bộ hải quan, 11 cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM vướng lao lý. Ảnh: NGỌC HOÁ

Để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy đã có 7 bị cáo là cựu cán bộ hải quan, 11 cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM vướng lao lý. Ảnh: NGỌC HOÁ

Để có thể chuyển một lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, , sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán. Ảnh: NGỌC HOÁ

Để có thể chuyển một lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, , sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán. Ảnh: NGỌC HOÁ

Đường dây phạm tội của Trịnh Tiến Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài. Mục đích nhằm thông qua Thủ Đức House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: NGỌC HOÁ

Đường dây phạm tội của Trịnh Tiến Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài. Mục đích nhằm thông qua Thủ Đức House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: NGỌC HOÁ

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thủ Đức House) bị tuyên phạt bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung là sáu năm tù. Ảnh: NGỌC HOÁ

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thủ Đức House) bị tuyên phạt bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung là sáu năm tù. Ảnh: NGỌC HOÁ

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc Thủ Đức House phải trả cho Cục Thuế TP.HCM 365 tỉ đồng, số tiền này được chuyển từ số tiền mà Thủ Đức House đã nộp vào tài khoản của cơ quan (Ảnh: an ninh phiên toà phúc thẩm được thắt chặt). Ảnh: NGỌC HOÁ

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc Thủ Đức House phải trả cho Cục Thuế TP.HCM 365 tỉ đồng, số tiền này được chuyển từ số tiền mà Thủ Đức House đã nộp vào tài khoản của cơ quan (Ảnh: an ninh phiên toà phúc thẩm được thắt chặt). Ảnh: NGỌC HOÁ

Nguồn: [Link nguồn]

TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) để xem xét kháng cáo của 43 bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỮU ĐĂNG ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN