Philippines mua chiến đấu cơ FA-50 đối phó TQ

Số chiến đấu cơ này sẽ giúp Philippines bảo vệ chủ quyền hiệu quả hơn trước mối đe dọa đến từ TQ.

Ngày 2/7, chính phủ Philippines thông báo 2 chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc sẽ sớm được chuyển giao cho Philippines trong bối cảnh nước này tích cực tăng cường sức mạnh chiến đấu của không quân nhằm đối phó với các đe dọa đến từ Trung Quốc trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố rằng chính phủ nước này mua sắm những chiến đấu cơ hiện đại của Hàn Quốc để nâng cao sức mạnh phòng thủ cho quân đội. Ông Aquino cho hay 2 chiến đấu cơ này nằm trong lô hàng 12 chiếc FA-50 do Hàn Quốc sản xuất sẽ được chuyển giao cho Philippines.

Philippines mua chiến đấu cơ FA-50 đối phó TQ - 1

Chiến đấu cơ FA-50 là vũ khí lợi hại trong phòng thủ biển đảo của Philippines

12 chiến đấu cơ này sẽ được Hàn Quốc bàn giao cho Philippines trong thời hạn 3 năm, và số tiền 420 triệu USD mua số máy bay này được lấy từ một khoản ngân sách đặc biệt do Cục Ngân sách và Quản lý phân bổ.

Ngoài số chiến đấu cơ trên, Philippines cũng sẽ mua sắm nhiều trực thăng chiến đấu, máy bay tuần tra tầm xa và radar để nâng cao sức mạnh phòng thủ biển đảo của mình.

FA-50 là loại chiến đấu cơ hiện đại được trang bị radar EL/M-2032, hệ thống điều khiển hiện đại, lượng nhiên liệu lớn để bay được xa hơn và có thể kết nối dữ liệu chiến thuật.

Đây là loại máy bay rất hữu dụng không chỉ trong chiến đấu mà còn trong các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Ngoài ra, quân đội Philippines còn có thể sử dụng loại chiến đấu cơ này để huấn luyện và khảo sát trên biển.

Philippines mua chiến đấu cơ FA-50 đối phó TQ - 2

Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động thay đổi hiện trạng trên Biển Đông

Với việc mua sắm loại chiến đấu cơ mới này, không quân Philippines giờ đây có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông theo phương thức hiệp đồng chặt chẽ hơn, hiện đại hơn, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động nhằm thay đổi hiện trạng tại các khu vực tranh chấp.

Tổng thống Aquino tuyên bố rằng 12 chiến đấu cơ FA-50 này sẽ giúp không quân nước này có thể bảo vệ và phòng thủ các lãnh thổ trên biển một cách hiệu quả hơn trước nguy cơ đến từ những hành động hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo PhilStar) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN