Phạt tù lão nông gây vụ cháy rừng lịch sử

Do đốt rác gây nên vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, một lão nông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 7 năm tù.

Ngày 29/11, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên xử sơ thẩm Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ông Thành tại cơ quan điều tra

Ông Thành tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 28/6, ông Thành ra vườn dọn dẹp, gom rác lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt. Do trời nắng nóng và gió tây nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Ông Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được nên hô hoán mọi người đến trợ giúp, song lúc này ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang đồi thông phía sau nhà.

Từ điểm cháy này, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, lan rộng, thiêu rụi hàng chục héc ta rừng trên dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng.

Cho đến trưa 30/6, sau gần 3 ngày huy động cả nghìn người cùng nhiều phương tiện dập lửa, vụ cháy trên đã khống chế được.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy vào hồi tháng 6

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy vào hồi tháng 6

Vụ cháy này làm 67ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu rụi. Tổng số cây bị chết là 35.797; trong đó có 35.177 cây thông, 620 cây bạch đàn; thiệt hại hơn 3,2 tỉ đồng.

Tại tòa, người đàn ông thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên phạt Phan Đình Thành 7 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Vừa dập chỗ này xong, chỗ khác đã chìm trong ”biển lửa”

Trong khi đám cháy ở rừng Hồng Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa mới dần được dập tắt thì tại khu vực rừng ở huyện Hương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Cháy rừng ở Hà Tĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN