Phát hiện quả bom "khủng" ở âu thuyền tránh bão

Trong quá trình rà phá bom mìn tại công trình âu thuyền tránh trú bão ở Hà Tĩnh, đơn vị rà phá bom mìn bất ngờ phát hiện một quả bom "khủng" nặng 500 cân Anh (hơn 220 kg) nằm ẩn mình dưới nước sâu.

Chiều ngày 26/11, thông tin từ đội rà phá bom mìn Công ty 492 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết đơn vị này vừa vô hiệu hóa một quả bom nặng 500 cân Anh (1 cân Anh bằng 0,454 kg) tại công trình âu thuyền tránh trú bão, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào sáng ngày 25/11, trong khi tiến hành rà phá bom mìn tại công trình này, nhân viên đội rà phá bom mìn phát hiện một quả bom đường kính khoảng 30 cm, dài 1,6 m nằm sâu dưới nước khoảng 4 m.

Ngay sau khi phát hiện quả bom nặng hơn 220 kg này, đội rà phá bom mìn của Công ty 492 đã tiến hành khoanh vùng, cho tiến hành đưa quả bom lên khỏi mặt nước để xử lý. Do quả bom nằm sâu dưới nước nên việc xử lý quả bom gặp nhiều khó khăn.

Đến ngày 26/11, quả bom đã được đưa lên khỏi mặt nước và xử lý an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN