Phát hiện 2 vật thể màu vàng óng, có mùi thơm trong dạ dày lợn

Sự kiện: Tin ngắn Nghệ An

Khi mổ con lợn nái nặng hơn 2 tạ, một gia đình ở Nghệ An đã phát hiện 2 quả cát lợn được cho là quý hiếm.

Phát hiện 2 vật thể màu vàng óng, có mùi thơm trong dạ dày lợn - 1

Vật được cho là cát lợn quý hiếm tại gia đình bà Mai (ảnh T.T)

Trước đó, vào sáng 28/8, gia đình bà Hoàng Thị Mai (SN 1961, trú xóm Hồng Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã bắt lợn nái của gia đình để mổ lấy thịt.

Lúc mổ dạ dày của con lợn, nhiều người phát hiện có hai vật lạ có lông, hình bầu dục, một cái bằng nắm tay, một cái bằng cốc uống nước, có màu nâu lẫn trắng, vàng và có mùi thơm như thuốc bắc.

Vì nhiều người đồn đoán đây là cát lợn quý hiếm, đã có người nước ngoài bán được tiền tỉ nên gia đình bà Mai đã cất vào tủ lạnh để bảo quản.

Được biết, con lợn nái của gia đình bà Mai nuôi được 6 năm, nặng hơn 2 tạ và đây là lần đầu tiên gia đình bà phát hiện ra cát lợn như trên.

Hiện 2 vật được cho là cát lợn quý hiếm của gia đình bà Mai, vẫn chưa có người trả giá để mua.

Phát hiện ”Trư cát” trong dạ dày heo

Khi mổ bụng con heo nái 4 năm tuổi của gia đình, ông Thiêm phát hiện một vật lạ trong bao tử có mùi thơm vị thuốc bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN