Phà Sewol: Duy nhất 1 thủy thủ nhận tội trước tòa

Viên máy trưởng không lấy các lý do khách quan để tự bào chữa mà xin nhận tội trước tòa vì quá dằn vặt.

Ngày 20/6, trong phiên tòa xét xử 15 thủy thủ trên chiếc phà Sewol xấu số gặp nạn trên biển Hoàng Hải cách đây hai tháng, chỉ có duy nhất một thủy thủ chịu nhận tội bỏ rơi khoảng 400 hành khách bị mắc kẹt trên phà, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Thủy thủ duy nhất nhận tội đó là máy trưởng họ Sohn. Luật sư của ông Sohn phát biểu trước tòa rằng bị cáo này “sẽ không viện cớ rằng mình không thể cứu được hành khách vì chiếc phà bị nghiêng về một bên quá nhanh”.

Phà Sewol: Duy nhất 1 thủy thủ nhận tội trước tòa - 1

Các thủy thủ phà Sewol là những người đầu tiên rời khỏi phà

Ngoài ra, ông Sohn cũng không kêu oan trước tòa giống như các thủy thủ khác rằng họ không hành động vì thuyền trưởng không ra lệnh cho họ cứu người.

Tuy nhiên luật sư này cũng khẩn thiết xin tòa giảm án cho bị cáo, vì ông Sohn đã chịu đựng cảm giác tội lỗi rất sâu sắc và bị trầm cảm nặng sau vụ tai nạn đến mức đã có lần ông tìm cách tự sát.

Viên máy trưởng này cho rằng lòng tham vô đáy của các lãnh đạo Công ty Hàng hải Chonghaejin khi thúc đẩy họ cải hoán chiếc phà để có thể chở được nhiều hàng hóa hơn bất chấp các quy định về an toàn chính là nguyên nhân gây ra thảm họa đắm phà tồi tệ này.

Phà Sewol: Duy nhất 1 thủy thủ nhận tội trước tòa - 2

Chủ tịch Công ty Hàng hải Chonghaejin ra hầu tòa

Còn các thủy thủ khác đều không chịu nhận tội trước tòa và nói rằng họ đã bị hoảng sợ khi chiếc phà bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên và chìm xuống biển.

Trong phiên tòa đầu tiên được tổ chức hồi tuần trước, thuyền trưởng Lee Joo-seok và 10 thủy thủ khác tuyên bố rằng họ không cố tình bỏ rơi hành khách. Các thủy thủ này là những người đầu tiên được giải cứu sau khi họ ra lệnh cho hành khách ngồi yên trong cabin, bất chấp việc chiếc phà đang chìm dần.

Máy trưởng Sohn là người duy nhất bỏ tiền ra thuê luật sư bào chữa riêng, trong khi các thủy thủ còn lại đều được bảo vệ bởi các luật sư do tòa chỉ định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN