Nước từ cống bất ngờ trào ngược lên mặt đường, quận trung tâm Sài Gòn như bể bơi

Nhiều người lưu thông ở trung tâm Sài Gòn bất ngờ khi thấy nước từ dưới cống tràn lên mặt đường gây ngập như sông, hàng loạt phương tiện chết máy.

Chiều 28/9, nhiều tuyến đường ở quận 1, TP.HCM nước ngập lênh láng khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Thời điểm nước ngập khu vực quận 1 trời không có mưa.

Chiều 28/9, nhiều tuyến đường ở quận 1, TP.HCM nước ngập lênh láng khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Thời điểm nước ngập khu vực quận 1 trời không có mưa.

Tại các tuyến đường như Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Hảo Hớn… nước ngập hơn 30cm, nhiều đoạn nước ngập gần nửa bánh xe máy.

Tại các tuyến đường như Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Hảo Hớn… nước ngập hơn 30cm, nhiều đoạn nước ngập gần nửa bánh xe máy.

Nước từ dưới cống trào ngược lên mặt đường ở quận 1

Nước từ dưới cống trào ngược lên mặt đường ở quận 1

Nhiều người lưu thông bất ngờ khi thấy đường ngập như sông dù trời không có mưa. Nguyên nhân của tình trạng này là do triều cường dâng cao.

Nhiều người lưu thông bất ngờ khi thấy đường ngập như sông dù trời không có mưa. Nguyên nhân của tình trạng này là do triều cường dâng cao.

“Tôi khá bất ngờ khi thấy đường ngập vì trời không có hạt mưa nào. Trời mưa đường ngập đã đành nhưng trời không mưa cũng ngập. Quá khổ luôn đó anh ơi”, chị Nguyễn Thị Thùy Nhi ngụ quận 3 chia sẻ.

“Tôi khá bất ngờ khi thấy đường ngập vì trời không có hạt mưa nào. Trời mưa đường ngập đã đành nhưng trời không mưa cũng ngập. Quá khổ luôn đó anh ơi”, chị Nguyễn Thị Thùy Nhi ngụ quận 3 chia sẻ.

Nước ngập khiến công việc buôn bán của người dân chiều cuối tuần gần như bị “đóng băng”.

Nước ngập khiến công việc buôn bán của người dân chiều cuối tuần gần như bị “đóng băng”.

Một số người đi xe máy bị chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập nước trên đường ở khu vực quận 1. Theo Đài Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều 28/9 đỉnh triều tại TP.HCM đạt mức 1,53m tại trạm Phú An và 1,50m tại trạm Nhà Bè. Trong những ngày tới đỉnh triều sẽ dâng cao hơn.

Một số người đi xe máy bị chết máy khi lưu thông qua đoạn ngập nước trên đường ở khu vực quận 1. Theo Đài Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều 28/9 đỉnh triều tại TP.HCM đạt mức 1,53m tại trạm Phú An và 1,50m tại trạm Nhà Bè. Trong những ngày tới đỉnh triều sẽ dâng cao hơn.

Đến ngày 30/9, triều cường đạt mức 1,69m tại trạm Phú An và 1,70m tại trạm Nhà Bè, vượt báo động III (1,5m).

Đến ngày 30/9, triều cường đạt mức 1,69m tại trạm Phú An và 1,70m tại trạm Nhà Bè, vượt báo động III (1,5m).

Sau hơn 2 giờ gây ngập ở khu vực quận 1, nước thủy triều rút nhưng nhiều khu vực trũng vẫn còn ngập.

Sau hơn 2 giờ gây ngập ở khu vực quận 1, nước thủy triều rút nhưng nhiều khu vực trũng vẫn còn ngập.

Nước gây ngập ở khu vực hầm chui dưới chân cầu Bến Cát quận 12 khiến  nhiều người dân phải bì bõm bơi trong nước đen ngòm để về nhà. Ngoài ra, trong chiều nay các tuyến đường như: xa lộ Hà Nội (quận 1), bến Bình Đông (quận 8), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) …cũng bị triều cường “tấn công” gây ngập nặng.

Nước gây ngập ở khu vực hầm chui dưới chân cầu Bến Cát quận 12 khiến  nhiều người dân phải bì bõm bơi trong nước đen ngòm để về nhà. Ngoài ra, trong chiều nay các tuyến đường như: xa lộ Hà Nội (quận 1), bến Bình Đông (quận 8), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) …cũng bị triều cường “tấn công” gây ngập nặng.

Dân Sài Gòn bì bõm lội nước dù trời không mưa

Người dân khổ sở, bì bõm lội nước khi đi qua đoạn đường dài ngay tuyến Xa Lộ Hà Nội dù trời không mưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Lâm ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN