Nữ Thiếu tướng Công an đầu tiên Bùi Tuyết Minh thôi giữ chức Giám đốc Công an

Sự kiện: Thời sự

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh - nữ tướng Công an nhân dân đầu tiên đã thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Bà đã có 9 năm giữ chức vụ này.

Vào chiều qua (26/6), tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7/2020.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Như vậy Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh đã thôi Giám đốc Công an tỉnh sau 9 năm giữ chức vụ này. Bà là nữ Giám đốc Công an đầu tiên và là nữ Giám đốc  Công an duy nhất tính đến thời điểm này. Ngoài ra, bà còn là nữ sỹ quan Công an được phong hàm Thiếu tướng đầu tiên.

Đại tá Đỗ Triệu Phong (áo trắng), tân Giám đốc Công an Kiên Giang (ảnh Báo CAND).

Đại tá Đỗ Triệu Phong (áo trắng), tân Giám đốc Công an Kiên Giang (ảnh Báo CAND).

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962, quê Hà Tiên, Kiên Giang. Bà có hoàn cảnh khá đặc biệt, lớn lên trong tình thương yêu của bố mẹ nuôi, đến ngày miền Nam giải phóng, năm 1975, bà mới được nhận bố mẹ ruột của mình. Bố là ông Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình hay Mười Bình), mẹ là bà Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng), đều là cán bộ cách mạng hoạt động trong căn cứ núi rừng Hà Tiên.

Năm 1981, sau khi học xong cấp III, bà được tuyển vào ngành Công an với nhiệm vụ của một trinh sát an ninh tại địa bàn Kênh Cụt, phường An Hoà, TP.Rạch Giá, Kiên Giang, đây là địa bàn trọng điểm của tình trạng đưa người vượt biên trái phép. Quá trình công tác tại đây, nhờ sự mưu trí, dũng cảm, nữ trinh sát Bùi Tuyết Minh có nhiều đóng góp, lập nhiều chiến tích trong việc triệt phá các vụ tổ chức vượt biên đi nước ngoài, những băng nhóm tội phạm…, liên tục đạt được các danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ thi đua Quyết thắng của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh thăm hỏi người dân (ảnh Báo CAND).

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh thăm hỏi người dân (ảnh Báo CAND).

Từ một chiến sĩ trinh sát, bà được phân công làm Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc; Phó Trưởng Phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh năm 1989; Trưởng phòng Công tác chính trị năm 1996; Trưởng phòng Tổ chức năm 1999; Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên  Giang vào năm 2004. 

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 -2011), bà đã ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội và là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang. 

Tháng 6/2011, bà Bùi Tuyết Minh được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đến tháng 7/2013, bà được thăng cấp hàm đại tá lên Thiếu tướng.

Dù là người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, nhưng bà vẫn giữ sự khiêm nhường, từ tốn. Năm 2013, trong một lần trả lời trên báo bà đã nói: "Đảng, cấp trên giao nhiệm vụ, tin mình thì mình phải cố gắng đảm nhận, chứ bản thân tôi chưa thấy đã giỏi giang gì. Tôi được như hôm nay là nhờ vào truyền thống gia đình và các thế hệ cha anh đi trước dìu dắt, chỉ dạy tận tình. Bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Trong sự nghiệp gần 40 năm công tác trong ngành Công an, bà có gần 7 năm giữ chức Phó Giám đốc và 9 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là điều rất đáng nể trọng, nhất là đối với một phụ nữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ thiếu tướng ở miền Tây trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an Kiên Giang

Thượng tá Trần Văn Cung được Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn với chức vụ mới là Phó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PVCT ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN