Nóng trong tuần: Thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam; Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị đề nghị xem xét kỷ luật... là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Tới 19h30 ngày 8/3, Việt Nam đã phát hiện thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Huế.

Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/3/2020.

Phong tỏa khu vực sinh sống của một bệnh nhân nhiễm Covid-19

Phong tỏa khu vực sinh sống của một bệnh nhân nhiễm Covid-19

Trước đó, khuya 6/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội là nữ bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, trú tại 125 phố Trúc Bạch, Ba Đình). N. đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý du lịch, sau đó trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Đến chiều 7/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố 2 trường hợp dương tính với Covid-19 có tiếp xúc gần với bệnh nhân N. là bà L.T.H (SN 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.) và anh D.Đ.P (SN 1993, lái xe riêng của gia đình chị N.).

Cũng trong chiều 7/3, Bộ Y tế xác nhận thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, quê Thái Bình. Anh T. đã đến Daegu vào ngày 17/2/2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020.

Đến sáng 8/3, Bộ Y tế cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính đối với bệnh nhân nam N.Q.T, sinh năm 1959, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân này ngồi cùng khoang máy bay với bệnh nhân N.H.N. - ca nhiễm Covid-19 số 17.

Như vậy tính đến cuối ngày 8/3, cả nước đã ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19, trước đó đã có 16 người được chữa khỏi.

Trong một diễn biến khác, 0h ngày 4/3, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 20 ngày.

Trước đó, ngày 12/2, hơn 10.000 hộ dân ở xã Sơn Lôi bị cách ly khi cơ quan chức năng phát hiện trong số 11 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện ở Vĩnh Phúc có tới 9 trường hợp ở huyện Bình Xuyên và 6 trường hợp ở xã Sơn Lôi. Trong đó, nguồn lây bệnh xuất phát từ 8 công nhân được cử đi tập huấn ở Vũ Hán (Trung Quốc) trở về. Theo UBND huyện Bình Xuyên, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp dương tính với Covid-19, riêng ở xã Sơn Lôi có 6 người nhiễm virus. 

Cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bị đề nghị xem xét kỷ luật

Từ ngày 2 đến ngày 3/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 43.

Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh V.T)

Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh V.T)

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và một số tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 42 của UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong đó có ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Trước đó tại kỳ họp thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân Thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

Trong đó, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nêu trên.

Khởi tố thêm 14 người liên quan đến Địa ốc Alibaba

Trước đó, anh em Luyện và Lĩnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Trước đó, anh em Luyện và Lĩnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam với 13 người và một người được cho tại ngoại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

14 người bị khởi tố là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và đều nắm các vai trò chủ chốt trong công ty hoặc là các công ty con thuộc CP Địa ốc Alibaba.

Trước đó, sau hơn 5 tháng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 3.300 người với số tiền trình báo trên 1.800 tỉ đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ. Công an cũng kêu gọi người dân hợp tác để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp sau này.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm chuyên gia huấn luyện kỵ binh

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ đang huấn luyện ngựa

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ đang huấn luyện ngựa

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn vào chiều 2/3 đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), chuyên gia huấn luyện kỵ binh tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ hiện đang chăm sóc, huấn luyện hơn 100 cá thể ngựa cũng nhằm để phục vụ đắc lực các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSCĐ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc ra mắt lực lượng Kỵ binh CSCĐ thời gian tới có ý nghĩa về nhiều mặt, rất thiết thực với yêu cầu nhiệm vụ.

Pháo nổ đỏ đường tại đám cưới ở Hà Nội

Video cảnh đốt pháo ngang nhiên trong đám cưới ở xã Phù Lỗ.

Ngày 2/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video một người đàn ông cầm một cuộn pháo hình tròn xếp thành 3, 4 dãy dài hàng chục mét trước vỉa hè nhà có đám cưới. Dọc lối vào bên trong đám cưới còn treo hai dãy pháo khác. Pháo nổ, khói bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ la liệt trên mặt đường.

Chiều 4/3, Công an huyện Sóc Sơn cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tạm giữ Trần Văn Khang (41 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) để làm rõ hành vi đốt pháo nổ tại đám cưới ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn ngày 1/3 vừa qua.

Sau nhận được phản ánh, ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Sóc Sơn làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm, báo cáo kết quả xử lý trước 15/3.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng trong tuần: Cục CSGT hướng dẫn nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng

Cục CSGT hướng dẫn nộp phạt trên mạng và diễn biến dịch Covid-19 là những tin đáng chú ý nhất tuần qua. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN