4 ca nhiễm Covid-19, Hà Nội chính thức đề nghị Bộ Y tế công bố dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi xuất hiện 4 ca dương tính với Covid-19, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, chỉ trong 2 ngày (6 - 7/3), Hà Nội xác định 4 ca mắc Covid-19, trong đó có trường hợp lây nhiễm thứ phát, vì thế, Hà Nội đề nghị Bộ Y tế công bố dịch.

Cụ thể, từ trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên của Hà Nội được xác nhận hôm 6/3 là bệnh nhân N.H.N., nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình (bệnh nhân số 17); đến nay Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới.

4 ca dương tính Covid-19 ở Hà Nội gồm: N.H.N., 26 tuổi; D.Đ.P., 27 tuổi; L.T.H., 64 tuổi; N.Q.Th., 61 tuổi.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, đến nay, liên quan đến ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội, điều tra dịch tễ phát hiện có 130 người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 N.H.N., 226 người tiếp xúc với người tiếp xúc.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc có 20 người tiếp xúc gần, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (f1); 164 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (f2), trong đó 64 người là bệnh nhân ngoại trú thực hiện cách ly tại nhà; 60 người là bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện cách ly tại Long Biên; 40 bác sĩ, nhân viên y tế còn lại thực hiện cách ly tại bệnh viện.

Trong đó, 19 mẫu xét nghiệm y bác sĩ, nhân viên lễ tân tiếp xúc gần với bệnh nhân N. đã cho kết quả âm tính, còn 1 mẫu đang chờ kết quả.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp ngày 8/3.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp ngày 8/3.

Liên quan đến chuyến bay VN0054 chở bệnh nhân về nước, xác định có 217 người trên chuyến bay, trong đó đã xác minh được nơi đến của 155 người/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia. Trong đó có 60 người có lưu trú tại Hà Nội.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tổng sổ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay VN0054 là 217 người, mới phát hiện có 2 ca dương tính với Covid-19, nhưng có thể có trường hợp khác nữa trên chuyến bay dương tính.

Đến hết ngày 7/3, ngành y tế Hà Nội đã làm xét nghiệm được 1.004/2.304 trường hợp đang cách ly tập trung tại các các cơ sở của quân đội và Bệnh viện Công an Thành phố, còn lại 1.300 mẫu đã gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Toàn bộ mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội sáng 8/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay, TP đã có 4 trường hợp dương tính với Covid-19, đã cơ bản xác định rõ nguồn gốc các trường hợp lây nhiễm; khẩn trương làm rõ những người tiếp xúc; Lịch trình đi lại sinh hoạt của 4 trường hợp này; phát hiện đến đâu xử lý cách ly đến đó; Mọi người đều tự giác tham gia cách ly.

Với trường hợp mới phát hiện dương tính với Covid 19 là ông N.Q.Th. (61 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), ông Nguyễn Đức Chung cho hay, bệnh nhân số 21 này ngồi hàng ghế 5A, cùng dãy với bệnh nhân số 17 N.H.N trên chuyến bay VN0054 của hãng hànG không Vietnam Airlines.

Trước đó, bệnh nhân số 21 bay từ Việt Nam đi Ấn Độ, từ Ấn Độ đi Anh, từ Anh về Việt Nam. Trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh có ngồi cạnh một người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục.

Theo đó, trường hợp bệnh nhân số 21 này có hai khả năng lây nhiễm, một là trên chuyến bay VN0054, hai là khả năng lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh.

“Cho đến nay đã xác định được sơ bộ hành trình từ sáng ngày 2/3 đến chiều ngày 6/3 của bệnh nhân số 21. Người này đã tiếp xúc gần với 96 người, tiếp xúc nhiều nơi, có hội nghị đông nhất là 40 người, tiếp xúc gần nhất là buổi đi ăn, đi đánh golf” - ông Chung nói.

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh trên tinh thần rõ đến đâu lấy mẫu đến đó, xét nghiệm ngay. “Tất cả các trường hợp này đã được làm rõ, thông báo, hiện đang cách ly tại gia đình” - ông Chung khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức khỏe của 4 người nhiễm Covid-19 tại Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông tin về sức khỏe của 4 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thành ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN