Nóng trong tuần: Phi công người Anh hồi phục kì diệu, gọi điện cho bạn bè khắp nơi trên thế giới

Phi công người Anh hồi phục kì diệu, gọi điện cho bạn bè khắp nơi trên thế giới; Thảm khốc vụ Limousine vỡ vụn dưới container, 3 người tử vong... là những tin nóng nhất tuần qua.

Phi công người Anh hồi phục kì diệu, gọi điện cho bạn bè khắp nơi trên thế giới 

Ngày 20/6, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu. Bệnh nhân đã gọi điện trò chuyện với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay của nam phi công đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5.

 Nam phi công nói lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh. 

 Nam phi công nói lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc anh. 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá, bệnh nhân không cần phải ghép phổi. Giờ bệnh nhân đã hồi phục, chỉ còn chờ tập luyện để đi lại trở lại.

Bệnh nhân chia sẻ với các bác sĩ "mong muốn sớm xuất viện để về nước" và cho biết, anh không còn người thân, chỉ có một người bạn ở Scotland.

Ở một diễn biến khác, Việt Nam ghi nhận có 349 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca mắc: Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 21/6: đã 66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 21/6: Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Thảm khốc vụ Limousine vỡ vụn dưới container, 3 người tử vong

22 giờ 30 phút ngày 17/6, tại km256+600 quốc lộ 18, thuộc thôn 6, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe đầu kéo mang BKS 14C-009.86, kéo theo rơmoóc mang BKS 14R-007.16 chở container do tài xế Lê Thanh Hải (SN 1967; trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, Móng Cái) điều khiển và xe ôtô khách Limousine loại 9 chỗ mang BKS 79B-029.12.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm đó, xe container đi theo hướng Móng Cái - Hạ Long, đến đoạn đường trên đã vượt xe trong điều kiện không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe khách Limousine đang di chuyển ngược chiều. Xe container đã lật, đè lên chiếc xe khách Limousine làm chết 3 người. 

3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều làm việc tại Công ty du lịch T.L ở Quảng Ninh. Trong đó, ông D.V.T (SN1976, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) là  giám đốc Công ty du lịch T.L, chị H.M.T (SN 1997, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) là thư ký công ty, còn anh H.M.H (SN 1976) là tài xế, cả 2 cùng trú tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Ngày 18/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, kiểm tra nồng độ cồn và thu mẫu nước tiểu để giám định chất kích thích đối với tài xế container.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lê Thanh Hải, là tài xế điều khiển xe container để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật hình sự.

3 người tử vong sau trận hỏa hoạn ở phòng trọ lúc nửa đêm

Khoảng 1h20 rạng sáng 18/6, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại một căn phòng trọ trong hẻm Kênh 19/5 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) nên hô hoán dập lửa đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về nhà xác

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về nhà xác

Vụ hỏa hoạn khiến ông Quách Văn H. (45 tuổi, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cùng con gái là Quách Triệu V. (9 tuổi, đang học lớp 3) tử vong. Người bị phỏng nặng là bà Nguyễn Thị L. (44 tuổi, vợ ông H.). 

Đến 19/6, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Nguyễn Thị L. đã qua đời do bị phỏng toàn thân diện tích 98% cơ thể.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng cứu hộ và công an phát hiện một cuốn sổ ghi lại tâm thư của anh Quách Văn Hải. Được biết, anh Hải làm phụ hồ, còn chị Loan bán đồ ăn sáng gần nơi ở trọ.

Sau khi vụ cháy xảy ra, UBND quận Tân Phú đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. 

EVN lý giải vì sao hoá đơn tiền điện tăng vọt

Những ngày vừa qua, người dân nhận được hóa đơn tiền điện tháng 5 (chốt công tơ từ khoảng 11/5 đến 10/6). Không ít khách hàng phản ánh việc hóa đơn tăng vọt, gấp 2-3 lần so với tháng trước, trong khi thực tế sử dụng điện không biến động nhiều so với thời điểm trước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có lý giải trước phản hồi của khách hàng về hóa đơn tiền điện tháng 5 tăng vọt. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu được ngành điện đưa ra là do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho việc làm mát tăng cao, làm cho điện tiêu thụ của các hộ gia đình tăng.

 Hoá đơn tiền điện tháng 5 của khách hàng tăng gấp đôi so với tháng

 Hoá đơn tiền điện tháng 5 của khách hàng tăng gấp đôi so với tháng

Số liệu thống kê của ngành điện cho thấy đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4-2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 ngàn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Phía EVN cũng cho rằng, chỉ với các hộ gia đình có sử dụng máy lạnh, máy điều hòa nhiệt độ mới thấy rõ việc sử dụng điện tăng lên nhiều và kèm theo đó là chi phí sử dụng điện cũng tăng theo. Còn với các hộ không sử dụng máy lạnh và chỉ sử dụng quạt làm mát thì chi phí này thay đổi không nhiều.

Nữ hành khách trượt chân tử vong ở xe thang máy bay

Sau khi chuyến bay VN1379 hành trình Huế - TP HCM ngày 15/6 hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ, hành khách H.T.A.T., ngồi số ghế 11B, xuống máy bay bằng xe thang. Trong lúc xuống thang, hành khách bị té ngã và bị chảy máu ở vùng đầu.

Hình ảnh xe thang chụp tại hiện trường sau khi hành khách bị ngã - Nguồn: Facebook

Hình ảnh xe thang chụp tại hiện trường sau khi hành khách bị ngã - Nguồn: Facebook

Đại diện Vietnam Airines và các đơn vị phục vụ tại sân đỗ đã ngay lập tức liên hệ đơn vị y tế, bố trí xe cứu thương, bác sĩ khẩn trương kiểm tra sức khỏe khách, sơ cứu và đưa khách vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Đại diện Vietnam Airlines đã phối hợp cùng gia đình và bệnh viện tổ chức cấp cứu, chăm sóc y tế cho hành khách với điều kiện tốt nhất của bệnh viện. Tuy nhiên, hành khách đã không qua khỏi và mất vào ngày 16/6 tại HCM.

Những người chứng kiến cho biết khi xuống tàu bay từ cầu thang bộ, khách đã bị ngã lộn từ khoảng bậc thang thứ 5-7 tính từ sàn thang cập tàu xuống nền xi măng sân đậu. Nữ hành khách có đi cùng chồng và con gái.

Được biết, xe thang đón khách là loại có mui che, mặt bậc xe thang khách xuống khô ráo. Tại thời điểm hành khách bị ngã, trời không mưa. Nữ hành khách đi giày thấp và trang phục khá gọn gàng.

Ngày 18/6, cơ quan bảo hiểm đang làm việc với gia đình nữ hành khách và các bên liên quan để thực hiện các thủ tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hành khách và thân nhân. Được biết, dù máy bay đã hạ cánh song nữ hành khách ngã trong quá trình xuống máy bay nên vẫn được xem như trong quá trình thực hiện chuyến bay và thuộc diện bảo hiểm chuyến đi.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoá đơn tiền điện tăng vọt, EVN lý giải do nắng nóng kỷ lục

Nhiều khách hàng phản ánh việc hoá đơn tiền điện tháng 5 tăng vọt, phía Tập đoàn Điện lực (EVN) cho biết, nguyên nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN