Nóng trong tuần: Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương

Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương; Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương

Từ đêm 23 và ngày 24/6, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề. Tính đến 7h sáng 29/6, đợt mưa lũ khủng khiếp này đã làm 23 người chết, 10 người mất tích và 16 người bị thương.

Nóng trong tuần: Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương - 1

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Tây Bắc (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

Mưa lũ cũng làm 160 nhà bị đổ, cuốn trôi, gần 1.000 nhà bị hư hại, trên 1.800 căn nhà bị ngập nước; khoảng 2.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, hàng chục nghìn gia súc bị chết, nhiều ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, nhiều quốc lộ bị hư hỏng gây ùn tắc...

Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua ước tính gần 530 tỷ đồng.

Theo bà Trịnh Thu Phương - Trưởng phòng  Dự báo thuỷ văn Bắc Bộ (TT Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, đợt mưa lũ vừa qua là đợt mưa lũ lớn nhất từ đầu mùa lũ ở Bắc Bộ.

Theo bà Phương, nguyên nhân của đợt mưa lũ này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với xoáy thấp hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng gây ra lũ quét và sạt lở đất.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng

Ngày 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 7 luật. Các luật này đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua.

Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Luật An ninh mạng được thông qua với tỉ lệ 86,86%, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Một điểm nổi bật của Luật An ninh mạng được đề cập đến là đã quy định rõ về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài nhất từ đầu mùa hè 2018

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng được xem là gay gắt nhất năm, với nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ C.

Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, nhiệt độ đo trong lều khí tượng (điều kiện chuẩn) tại Hà Nội trưa 1/7 xấp xỉ 40 độ C. Tuy nhiên, ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều. 

TS. Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (TT Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết đây có thể là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nóng trong tuần: Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương - 2

Trưa 1/7, tại Hà Nội, nhiệt độ trong nhà đo được là gần 40 độ C (Ảnh: Phương Hà)

Ông Lâm cho biết đợt nắng nóng này bắt đầu ảnh hưởng từ ngày 29/6. Từ 1/7 đến 3/7 sẽ là những ngày có nền nhiệt cao nhất. Thậm chí, nhiệt độ về đêm vẫn xấp xỉ gần 30 độ C.

“Người dân cần hạn chế ra đường và làm việc cường độ cao vào những giờ cao điểm nắng nóng. Đặc biệt người già và trẻ nhỏ trong những ngày nắng nóng cũng hạn chế ra đường và bổ sung nước, các khoáng chất để bảo vệ cơ thể”, ông Lâm khuyến cáo.

Đợt nắng nóng gay gắt này dự kiến kết thúc trong ngày 5/7 ở khu vực Bắc Bộ và kết thúc trong ngày 6/7 ở khu vực ven biển Trung Bộ.

Gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018

Ngày 25/6, hơn 925.000 thí sinh tham dự dự kỳ thi THPT quốc gia kéo dài 3 ngày.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số lượng thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tăng mạnh, nhiều hơn số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm 2017 là gần 60.000 thí sinh.

Nóng trong tuần: Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương - 3

Gần 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018, các giáo viên nhận định đa số các môn có phổ điểm ở mức 5-6 điểm.

Sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2018, các sở GD&ĐT đã bắt đầu chấm thi.

Robot “quái vật” khoan xong đường hầm thứ 2 của tuyến metro số 1 của TP.HCM

Ngày 29/6, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức đón máy khoan hầm robot TBM tại ga Nhà hát thành phố sau 5 tháng thi công đường hầm thứ 2 (tuyến phía Tây) với hơn 371.000 giờ an toàn đã được triển khai.

Tuyến đường hầm thứ 2 được khởi công từ ngày 26/1. Đỉnh hầm có độ sâu 10 - 20m, chiều dài 781m, tương đương với chiều dài đường hầm thứ 1 (đã hoàn thành vào tháng 11/2017). Đoạn ngầm được đào bằng máy đào robot TBM có chiều dài 70m, nặng 300 tấn, đường kính đào là 6,79m.

Nóng trong tuần: Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương - 4

2 đường hầm trong tuyến metro số 1 đã được khoan (Ảnh: Dương Thanh)

Theo BQL dự án, robot TBM là máy khoan nằm ngang. Đầu ống là khiên đào có gắn mũi cắt. Máy khoan đi đến đâu, vỏ hầm được lắp ghép đến đó để tránh sạt lở lớp đất, đá phía trên.

Sau khi khoan xong 2 đường hầm, các hạng mục như đổ bê tông đường tàu cho tuyến hầm phía Tây, lắp đặt đường ray, hệ thống thông tin tín hiệu, thoát nước cho 2 đường hầm sẽ được triển khai.

Thi công cột viễn thông, 4 người chết, 3 người bị thương do điện giật

Chiều 26/6, anh Trương Minh Tuấn - cán bộ địa chính xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng một nhóm lao động thi công cột viễn thông thì xảy ra tai nạn điện giật khiến 4 người (trong đó có anh Tuấn) tử vong và 3 người bị thương nặng.

Nóng trong tuần: Lũ dữ càn quét các tỉnh Tây Bắc, đau thương chồng chất đau thương - 5

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật khiến 4 người tử vong (Ảnh: Diễn Kim)

Theo Điện lực Quỳ Hợp, tai nạn xảy ra do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện nên nhóm người trên đã bị điện từ đường dây 35 KV phóng trúng. Các nạn nhân đều bị điện giật cháy sém quần áo và vùng chân.

Chủ đầu tư dự án này là Viettel thông tin, đơn vị nhận thầu lắp đặt (Công ty CP Đông Đông) đã tự ý thi công khi chưa nhận được lệnh khởi công từ phía Viettel và để xảy ra sự cố nghiệm trọng.

Tuy nhiên, giám đốc công ty Đông Đông lại cho rằng vụ việc không liên quan đến công ty. Ông này cho biết chỉ ký hợp đồng miệng với anh Tuấn. Tại nơi xảy ra vụ việc, công ty này chưa xin được phép xây dựng.nên chưa cho ai làm. Thế nhưng anh Tuấn tự thuê người làm nên mới xảy ra sự việc nói trên.

Ngay sau tai nạn, Viettel đã yêu cầu nhà thầu này dừng toàn bộ các hoạt động thi công theo hợp đồng và kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Những hình ảnh thắt lòng sau trận lũ quét ở miền Bắc khiến 13 người chết và mất tích

Lũ cuồn cuộn đổ về miền núi phía Bắc những ngày qua khiến ít nhất 13 người chết và mất tích. Sạt lở khiến nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN