Nóng 24h qua: 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó

3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó và thông tin Hà Nội thông xe cầu vượt 300 tỷ đồng sát phố cổ là những tin “nóng” nhất ngày 11/10.

3 cán bộ công an bị dính máu của người nghiện ma tuý

Ngày 10/10, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã đưa 2 cán bộ Công an huyện Triệu Sơn và 1 cán bộ Công an xã Dân Quyền (Triệu Sơn) đi khám thương, điều trị và xử lý chống phơi nhiễm HIV. Đây là 3 cán bộ công an trong quá trình khống chế, vây bắt trộm chó đã có tiếp xúc và dính máu với nghi phạm nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Nóng 24h qua: 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó - 1

Hơn 100 người dân đã vây bắt và đánh hội đồng nhừ tử, đốt xe máy của 2 nghi phạm trộm chó. Ảnh minh hoạ

Trước đó, ngày 1/10, tại địa bàn thôn 9, xã Dân Quyền xảy ra vụ trộm cắp chó. Hơn 100 người dân đã vây bắt và đánh hội đồng nhừ tử, đốt xe máy của 2 nghi phạm trộm chó này. Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Dân Quyền tiến hành khống chế, giải cứu 2 nghi phạm trộm chó khỏi bị đánh hội đồng, giải tán đám đông và đưa 2 nghi phạm đi cấp cứu.

Trong quá trình đưa nghi phạm trộm chó đi cấp cứu, 2 cán bộ công an huyện và Công an xã Dân Quyền đã tiếp xúc và dính máu của nghi phạm, trong đó có 1 chiến sĩ công an bị xây xước nhẹ ở tay.

2 nghi phạm trộm chó được xác định là Nguyễn Viết Thư (SN 1978) và Lê Hữu Hiến (SN 1985, cùng ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đây là 2 đối tượng đều nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 12/10

Chiều 11/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã ban hành công văn điện số 39/CĐ-BGTVT gửi Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, về việc khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nóng 24h qua: 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó - 2

“Ổ gà” xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: Trần Thường

Theo công điện, Bộ GTVT nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VEC, với vai trò lãnh đạo của chủ đầu tư, nhưng đã chậm trễ trong việc xử lý các hư hỏng mặt đường; cung cấp thông tin, trả lời báo chí không đầy đủ, kịp thời, né tránh trách nhiệm, tạo dư luận không tốt.

Trong công điện này, Bộ GTVT cũng yêu cầu VEC tạm dừng thu phí trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 12/10/2018 để khắc phục triệt để các hư hỏng. Báo cáo Bộ GTVT sau khắc phục để kiểm tra, trước khi cho thu phí trở lại.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2018 và công tác đảm bảo ATGT 3 tháng cuối năm diễn ra sáng nay 11/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam và Bộ GTVT báo cáo và làm rõ tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỉ đồng vừa thông xe đã hư hỏng, đầy ổ gà.

"Yêu râu xanh" 42 tuổi xâm hại nhiều lần nữ sinh cấp 2

Chiều 10/10,  đại diện Công an huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Thanh (SN 1976), trú tại Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ Luật Hình sự.

Nóng 24h qua: 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó - 3

 Bị can Đoàn Văn Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo Cơ quan CSĐT, ngày 25/9, Công an huyện Tiên Lãng nhận đơn tố cáo của gia đình cháu H. (SN 2005) về việc Đoàn Văn Thanh đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân. Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, lấy lời khai nữ sinh và triệu tập Thanh để làm rõ.

Trong quá trình điều tra, Thanh thừa nhận toàn bộ vụ việc và khai rằng, vào các ngày thuộc tháng 3, tháng 7/2018 và ngày 10/8/2018, đối tượng và cháu H. đã quan hệ tình dục với nhau trong phòng ngủ của của vợ chồng đối tượng tại nhà riêng.

Thông xe cầu vượt An Dương trị giá hơn 3.000 tỷ đồng

Sáng 11/10, Hà Nội tổ chức buổi lễ thông xe cầu vượt nút giao An Dương-Thanh Niên (quận Ba Đình). Việc thông xe công trình cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên sẽ góp phần giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, tạo sự kết nối thuận lợi giữa trung tâm quận Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài.

Nóng 24h qua: 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó - 4

Cầu vượt An Dương - Thanh Niên (quận Ba Đình, Hà Nội)

Cầu vượt An Dương - Thanh Niên (quận Ba Đình, Hà Nội) khởi công vào khoảng tháng 9/2017 với mức đầu tư gần 312 tỷ đồng, gồm chiều dài 271m, rộng 10m, 7 nhịp cầu. Sau gần một năm thi công, công trình đã hoàn thành và thông xe. Cầu được lắp đặt, xây dựng bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L.

Cầu vượt nút giao An Dương – Thanh Niên là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn và cũng là một trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Xe thô sơ và người đi bộ không được đi trên cầu. Các phương tiện đi theo sự điều khiển và hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ, biển báo trên đường hiện trạng.

Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ 6 tháng để đi học tiến sĩ

Ngày 11/10, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam, xác nhận ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT, hiện là chuyên viên của sở đã xin nghỉ việc không lương 6 tháng để đi học tiến sĩ.

Nóng 24h qua: 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt giữ nhóm trộm chó - 5

 Ông Lê Phước Hoài Bảo dự họp HĐND tỉnh Quảng Nam lúc còn làm giám đốc sở

Được biết, trong quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đặt ra yêu cầu sau khi trở về, ông Hoài Bảo phải phục vụ cho tỉnh trong thời hạn ít nhất 7 năm. Đến thời điểm này, thời hạn làm việc vẫn còn.

Theo tìm hiểu, học lực của ông Lê Phước Hoài Bảo rất "đáng nể". Tháng 5-2007, ông Bảo tốt nghiệp ĐH tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng loại giỏi. Năm 2008, ông Bảo từng làm giảng viên tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng sau đó chủ động xin nghỉ việc. Năm 2011, trong lúc làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Lê Phước Hoài Bảo thi đậu vào Trường ĐH Claremont Graduate - Mỹ và được tỉnh Quảng Nam cử đi học bằng ngân sách nhà nước theo diện "thu hút nhân tài". Cuối năm 2012, ông Hoài Bảo tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc ở Mỹ, trở về làm việc cho tỉnh Quảng Nam.

Trước đó,  Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận cá nhân ông Lê Phước Hoài Bảo có một số vi phạm, chính vì vậy, ông Bảo đã bị kỷ luật cách chức giám đốc sở, trở thành chuyên viên tại Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam.

Giải cứu trộm chó, 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV

Trong lúc giải cứu 2 nghi phạm trộm chó bị người dân vây đánh nhừ tử, đốt xe máy, 2 cán bộ Công an huyện Triệu Sơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN