Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu”

Hàng trăm học sinh Lai Châu dự lễ khai giảng bên bờ suối; “Soái ca” áo trắng hạ đo ván nam thanh niên vì tội đánh phụ nữ giữa đường; miền Bắc giảm đột ngột 5-10 độ C trong đợt gió lạnh đầu mùa sắp tới… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.

Hàng trăm học sinh Lai Châu dự lễ khai giảng bên bờ suối

Mới đây, facebooker Nguyễn Long Khánh chia sẻ lên mạng xã hội một dòng trạng thái: “Người ta khai giảng tưng bừng. Tôi nay khai giảng rưng rưng lệ sầu”. Kèm theo đó là những hình ảnh hàng trăm em học sinh tiểu học, trung học cơ sở phải dự lễ khai giảng bên bờ suối.

Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” - 1

Không khí chào cờ trang nghiêm của thầy và trò trường Nậm Ngà trong lễ khai giảng bên bờ suối. Ảnh: Nguyễn Long Khánh.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Long Khánh, lễ khai giảng trên diễn ra tại điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú – trung học cơ sở Nậm Ngà (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Anh Khánh là thầy giáo đang dạy tại trường. Theo anh Khánh, điểm trường đang có 243 học sinh khối trung học và 315 học sinh khối tiểu học theo học. 3 năm nay, các em học sinh phải khai giảng ở sân bãi này vì số học sinh đông, sân trường ở phía trên không đủ.

Sáng 5/9, ông Lý Chùy Hừ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, Lai Châu) cũng cho hay, đó vừa là sân chơi, cũng là sân thể thao của trường. Sân nằm cạnh bờ suối. Trong các đợt mưa lũ vừa qua, sân chơi bị lũ càn quét qua, phủ đầy đất đá. Chính quyền phối hợp cùng một số doanh nghiệp và nhà trường phải dọn dẹp để lấy sân cho các em khai giảng và học tập.

“Soái ca” áo trắng hạ đo ván nam thanh niên vì tội đánh phụ nữ giữa đường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại cảnh thanh niên (khoảng 30 tuổi) kẹp cô gái ngồi phía trước yên xe máy và liên tục dùng tay đấm vào mặt nạn nhân. 

Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” - 2

“Soái ca” mặc áo thun trắng lao vào dạy cho nam thanh niên đánh phụ nữ một bài học. Ảnh cắt từ clip.

Cô gái luôn miệng gào khóc, cầu cứu. Một số người đi đường và người dân chứng kiến sự việc lao vào can ngăn nhưng không thành.

Lúc này, một thanh niên khác mặc áo thun trắng xuất hiện đã lao vào đánh thanh niên kia ngã xuống xe. Thậm chí, “soái ca” áo trắng còn đè nam thanh niên xuống đường, chỗ vũng nước khiến người này mà ướt, bẩn hết quần áo.

Sau khi được mọi người can ngăn, đôi nam nữ sau đó lên xe bỏ đi.

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 4/9 trước cổng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Tịch thu gần 400 tỷ đồng của ba nhà mạng liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát, ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an và 90 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến dưới dạng game bài.

Tổng số tiền mà đường dây cờ bạc này thu lời bất chính qua hoạt động nạp tiền, thẻ cào là hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền mà ba nhà mạng Viettel, Vinanphone, Mobiphone được hưởng lợi là 1.232 tỷ đồng.

Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” - 3

Trò chơi đánh bạc dưới dạng game bài trực tuyến. Ảnh TPO.

Nhận thấy, số tiền này các nhà mạng thu lời do đánh bạc mà có nên cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ yêu cầu phải truy thu của 3 nhà mạng là 372,3 tỷ đồng (sau khi đã giảm trừ tiền các khoản thuế đã nộp như: thuế GTGT; thuế thu nhập doanh nghiệp; chiết khấu thẻ cào và tiền đã nộp ngân sách trước đó). Trong đó, số tiền phải tịch thu của nhà mạng Viettel là 274,2 tỷ đồng; Vinaphone là 60,1 tỷ đồng; Mobifone là hơn 38 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu tịch thu các khoản hưởng lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc dưới hình thức game bài Rikvip/Tip.club của các công ty trung gian thanh toán như Công ty VTC online 14,4 tỷ đồng; VNG 163 triệu đồng; ngân hàng Vietcombank 140 triệu đồng; 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM hưởng lợi 965 triệu đồng; Công ty Napas hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng…

Miền Bắc giảm đột ngột 5-10 độ C trong đợt gió lạnh đầu mùa sắp tới

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày và đêm 7/9 tới đây, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa thu – đông 2018.

Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” - 4

Không khí lạnh tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mưa, nhiệt độ giảm.

Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, do sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng ẩm ở phía Nam và không khí lạnh ở phía Bắc nên từ đêm mai (6/9) các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa. Tuy nhiên, thời gian có mưa nhiều nhất và tập trung nhất có khả năng xảy ra trong ngày 7/9, ở hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Với Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể giảm từ mức 33-35 độ C trong ngày 5 và 6/9 xuống mức 29-31 độ C trong ngày 8 và 9/9. Sau đó, từ ngày 10/9 nhiệt độ lại tăng dần. Thủ đô Hà Nội nhiều khả năng sẽ hửng nắng và trời khô ráo từ ngày 8/9.

Không khí lạnh cũng có thể ảnh hưởng và gây một đợt mưa vừa, mưa to ở bắc Trung Bộ. Do mưa lớn nên các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm nhiều hơn, từ mức nắng nóng (35-36 độ C) trong ngày 5 và 6/9, xuống mức 26-28 độ C trong ngày 8 và 9/9.

Sức khỏe “hotgirl Bella” tiến triển tốt sau 2 tháng nhập viện tâm thần

PGS Tô Thanh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ươngcho biết, khi bệnh viện tiếp nhận Bella nói nhảm nhiều, có dấu hiệu hoang tưởng ảo giác… Đây là biểu hiện của rối loạn tâm thần. Sau ít ngày điều trị, tình hình bệnh của Bella đã có dấu hiệu thuyên giảm. Cô nói năng điềm đạm, chậm rãi hơn và đặc biệt là đã biết nghe lời bác sĩ.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Phương, để điều trị bệnh này, ngoài liệu pháp điều trị tâm lý thì Bella còn được tiêm thuốc hàng ngày. Thời gian điều trị ít nhất phải mất 1 tháng, có thể là sẽ dài hơn.

Còn con trai của Bella - bé Peter đang được hot mom Hằng Túi chăm sóc. Bé khỏe mạnh và vui đùa bình thường.

Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” - 5

Bệnh tình của Bella tiến triển tốt sau 2 tháng điều trị tại BV tâm thần trung ương. Ảnh Gai đình và xã hội.

Trước đó, ngày 9/7, bệnh nhân Đoàn Thúy Hà (32 tuổi, quê gốc ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) được người thân đưa vào bệnh viện Bệnh viện Tâm thần Trung ương điều trị.

Thúy Hà được dân mạng đặt cho biệt danh là “hot girl”  Bella. Bella nổi tiếng khắp trên cộng đồng mạng bởi khả năng nói nhanh như chớp, nói không ngừng nghỉ và đặc biệt là tuyệt chiêu “quỵt tiền”.

Sau khi có con, Bella thường xuyên mang con đi khắp nơi bất kể thời tiết. Ngoài ra, Bella còn có những hành động ngược đãi cháu bé như: hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu bé…

Hai thanh niên bịt mặt nổ súng cướp ngân hàng giữa trưa ở Khánh Hòa

Trưa 5/9, hai thanh niên đi xe máy bịt kín mặt dừng trước chi nhánh ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) trên đường 2 Tháng 4 (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Một trong hai đối tượng vào bên trong phòng giao dịch, chĩa súng ngắn yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Thời điểm này, chuông báo động ngân hàng vang lên.

Nóng 24h qua: Trường học khai giảng bên bờ suối khiến dân mạng “rưng rưng lệ sầu” - 6

Hiện trường nơi 2 đối tượng nổ súng định cướp ngân hàng ở Khánh Hòa.

Đối tượng chờ bên ngoài cũng cầm khẩu súng ngắn uy hiếp. Bị hô hoán và bảo vệ chống trả, một trong hai đối tượng đã giương súng bắn một phát đạn nhưng may mắn không trúng ai. Hai đối tượng sau đó lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an thị xã Ninh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng cũng như trích xuất camera.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế và viên đạn.

Đánh cô gái giữa đường, thanh niên bị “soái ca” áo trắng hạ “đo ván”

Thấy “chướng mắt” khi thanh niên liên tục dùng tay đánh, đấm thẳng vào mặt cô gái giữa đường, một người mặc áo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN