Nóng 24h qua: Sự thật về số kim loại màu vàng Phúc XO đeo trên người

Giám định 6 xe biển số “ngũ quý” của Phúc XO; Nhà xưởng bùng cháy trong đêm, 8 người tử vong… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Nhà xưởng bùng cháy trong đêm, 8 người tử vong

2h sáng nay, 12/4, lửa bùng lên trong khu nhà xưởng trong con ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau khi lập tức cảnh sát PCCC cùng hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường.

Tuy nhiên, do khu nhà xưởng này lại nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét. Bên trong lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. 4 khu nhà xưởng với diện tích khoảng 1.000m2 bị lửa nhấn chìm. Phải mất đến 4 giờ đồng hồ, đám lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong, trong đó có 4 nạn nhân là người trong một gia đình.

Nóng 24h qua: Sự thật về số kim loại màu vàng Phúc XO đeo trên người - 1

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng nay đã khiến 8 người tử vong

Rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.

Anh Trần Ngọc H. (SN 1993) – người duy nhất thoát nạn trong vụ việc cho biết, phát hiện cháy, anh vội trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất, phá cửa ngách để mở đường thoát thân cho mọi người. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá lớn nên anh không thể tiếp cận cứu các nạn nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” để điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ cháy.

“Đại gia” Phúc XO đeo vàng giả, khoe xe biển giả để… phô trương

Ngày 12/4, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai với hai anh em Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO, 36 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke XO do ông Phúc quản lý.

Cùng ngày, cơ quan cũng giám định 6 xe biển số “ngũ quý” tại quán karaoke XO.

Bước đầu, cơ quan công an xác định những xe này (có cả xe mạ vàng) đều bị cà số khung, số sườn nên chưa thể xác định được chủ nhân, vì vậy phải giám định.

Nóng 24h qua: Sự thật về số kim loại màu vàng Phúc XO đeo trên người - 2

Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội vì đeo nhiều vàng, có cuộc sống sang chảnh

Ngoài ra, các biển số ngũ quý 66666, 77777... đều là biển số giả. Đối với chiếc ôtô Audi ông Phúc thường sử dụng được thuê với giá 700.000 đồng/ngày.

Riêng chiếc tay ga biển số 99999, ông Phúc khẳng định nhập nguyên chiếc từ Ý và phải mất cả năm mới có biển số này.

Cùng ngày, cha ruột của ông Phúc xác nhận, số vàng Phúc XO đeo trên người đa số là giả. Ông cũng tin tưởng rằng con trai mình làm ăn chân chính.

Nóng 24h qua: Sự thật về số kim loại màu vàng Phúc XO đeo trên người - 3

 Ông Phúc bên dàn xe ngũ quý

Bất ngờ nguồn gốc xe Lexus 6666 đâm vào đám tang

Dữ liệu đăng kiểm cho thấy chiếc xe Lexus 570 tông thẳng vào đội di quan đám tang ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) khiến 4 người chết, 6 người bị thương vào chiều 11/4 được sản xuất năm 2009.

Theo đó, ô tô này đăng ký lần đầu vào ngày 17/7/2009 và mang BKS 52U-9781. Sau đó tại lần kiểm định thứ hai vào ngày 22/3/2010 tại Trung tâm kiểm định xe cơ giới 4901S tại Lâm Đồng, phương tiện này đổi thành biển 49X-6666.

Thời điểm gây tai nạn, ô tô vẫn còn hạn kiểm định.

Nóng 24h qua: Sự thật về số kim loại màu vàng Phúc XO đeo trên người - 4

 Chiếc xe biển “tứ quý 6” 6666 gây tai nạn khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Về 2 BKS này, lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cho biết: “Việc có trao đổi mua bán qua lại hay không thì chúng tôi không biết. Nếu việc mua bán xe nhưng không sang tên đổi chủ thì vi phạm quy định. Còn Trung tâm đăng kiểm chỉ kiểm định phương tiện này có đảm bảo điều kiện hay không thôi”.

Tại công an, ông Nguyễn Đức Huyện khai rằng, ông đến đây viếng đám tang. Khi lên xe lái đi nơi khác để chuẩn bị đưa tang thì bất ngờ xe lao thẳng vào đội dịch vụ tang lễ đang thực hiện nghi thức di quan.

Cô gái 25 tuổi tử vong sau khi thẩm mỹ

Chiều 12/4, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã có thông tin chính thức về vụ nữ bệnh nhân 25 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng.

Theo đó, khoảng 1h sáng 6/4, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nữ bệnh nhân Đ.N.A (SN 1994) từ bệnh viện An Việt (bệnh viện tư) chuyển đến với lý do: Bệnh nhân xuất hiện co giật, trụy mạch sau khi khởi mê để phẫu thuật. Bệnh nhân đã được Bệnh viện An Việt xử trí cấp cứu tại chỗ và chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để được tiếp tục cấp cứu.

Nóng 24h qua: Sự thật về số kim loại màu vàng Phúc XO đeo trên người - 5

Bệnh viện An Việt, nơi xảy ra sự việc

Bệnh nhân đã được làm các biện pháp hồi sức tích cực; hội chẩn liên chuyên khoa ngay trong đêm. Tiếp theo, bệnh viện đã nhiều lần tổ chức hội chẩn chuyên môn với sự phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa, cũng như sử dụng các máy móc hiện đại để hồi sức, tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không tiến triển và đã tử vong 4 ngày sau đó.

Phía Bệnh viện Bạch Mai khẳng định bệnh viện không có khoa phẫu thuật thẩm mỹ, không triển khai các phẫu thuật, thủ thuật hút mỡ bụng.

Hiện, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện An Việt (ở đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra. Sở cũng sẽ thu hồi giấy phép của khoa Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện này.

Thông tin chính thức vụ nữ bệnh nhân 25 tuổi tử vong sau khi thẩm mỹ

Chiều 12/4, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin chính thức về vụ nữ bệnh nhân 25 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN