Nóng 24h qua: Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện

Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện; Hà Nội công bố chính thức quyết định đăng cai giải F1… là những tin nóng 24h qua.

Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện

Ngày 7/11, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Qua những tài liệu chứng cứ và báo cáo của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng có thể khẳng định chị P.A. (SN 1989, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) nhảy lầu tự tử.

“Đây không phải là một vụ án mạng mà là một vụ tự tử. Quá trình bệnh nhân P.A. nhảy lầu tự tử đã được camera giám sát của bệnh viện ghi lại toàn bộ” - Đại diện Sở Y tế Hải Phòng khẳng định.

Nóng 24h qua: Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện - 1

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết nữ bệnh nhân P.A (ảnh nhỏ) đã nhảy lầu tự tử.

Đại diện Sở Y tế Hải Phòng thông tin thêm, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bệnh nhân đã có ý định đi lên cầu thang máy của bệnh viện để đi lên tầng cao tự tử nhưng bất thành khi người mẹ của bệnh nhân này phát hiện và ngăn cản kịp thời. Tuy nhiên, đến lần thứ 2 nữ bệnh nhân leo lên tầng 17 và nhảy lầu tự tử.

Trước đó, khoảng 1h45 ngày 4/11, nhân viên của bệnh viện có nghe thấy tiếng động mạnh từ tầng 8 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Tại hiện trường, mọi người phát hiện bệnh nhân P.A đang ở tư thế nằm sấp, bị vỡ sọ và chảy nhiều máu. Các bác sĩ khám nhanh, thấy bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở, không bắt được mạch. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển tới khoa Hồi sức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hà Nội công bố chính thức quyết định đăng cai giải đua F1

Chiều 7/11, UBND TP.Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện "Hà Nội - Việt Nam" chính thức là nước thứ 22 trên thế giới sẽ đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (Formula One - F1).

Nóng 24h qua: Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện - 2

 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Chung  - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội công bố Hà Nội nhận quyền đăng cai Giải đua ô tô Công thức 1.

“Giải đua dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020, cùng với các sự kiện bên lề sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Nội, Việt Nam ra thế giới. Hợp đồng tổ chức giải đua được ký 10 năm và sẽ gia hạn vào năm thứ 8”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng nhấn mạnh Hà Nội hoàn toàn có đủ điều kiện tổ chức đường đua F1 vào năm 2020.

Theo UBND TP.Hà Nội, khu vực Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình là nơi đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng phục vụ cho thể thao, là phương án phù hợp, tối ưu để tổ chức Giải đua xe Công thức 1, điều kiện để bổ sung cho giải đua nên có chi phí thấp (tiết kiệm) khi đầu tư cho cơ sở hạ tầng cho Giải đua xe F1. Địa điểm này đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch là khu vực để tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và thế giới.

Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên nói về việc xét xử tài xế container

Ngày 7/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Chung, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến thời điểm hiện tại đơn vị này vẫn chưa chuyển hồ sơ vụ án xe container tông xe ôtô Toyota Innova đi lùi trên cao tốc khiến 4 người tử vong lên TAND Tối cao và VKSND Tối cao.

Nóng 24h qua: Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện - 3

Tài xế Lê Ngọc Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản của VKSND Tối cao, thời gian tới chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ vụ án này lên các cấp có thẩm quyền để xem xét. Khi nào chúng tôi có thông tin vụ án này sẽ chuyển đến TAND Tối cao" - ông Chung nói.

Về bản án, theo ông Chung, nếu có sai sót trong đánh giá vụ án thì cấp trên xem xét kháng nghị. "Bản thân tôi là chánh án nên không thể bình luận về vụ án đã có hiệu lực pháp luật. HĐXX độc lập nên sau khi ra phán quyết, nếu có sai sót thì HĐXX chịu trách nhiệm trước pháp luật về phán quyết của mình", ông Chung nói.

Trước đó, ngày 2/11, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Ngô Văn Sơn (40 tuổi, tài xế xe Toyota Innova) từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù; bị cáo Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, tài xế xe container) từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong vụ án lùi xe ôtô Toyota hiệu Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong.

Giải pháp xử lý đoàn người nối nhau đi bộ dắt xe máy “né” phạt

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhiều người dân nối nhau dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè phố Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội. Trên vỉa hè là hai chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Nhiều người đi đường hiếu kỳ đã quay lại clip.

Nóng 24h qua: Sở Y tế Hải Phòng thông tin vụ hotgirl rơi từ tầng 17 bệnh viện - 4

CSGT đề xuất lập rào chắn trên vỉa hè đường Tố Hữu để ngăn chặn tình trạng người dân dắt bộ xe lưu thông trên vỉa hè.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 7, Đội đã tham mưu tới Sở Giao thông vận tải Hà Nội giải pháp lập rào chắn thấp trên vỉa hè đường Tố Hữu ngăn chặn tình trạng người dân dắt xe ngược chiều trên vỉa hè đường Tố Hữu đi vào ngõ 19 Trung Văn. Việc làm này là nhằm đảm bảo trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân vì sát vỉa hè tuyến đường này có công trình xây dựng.

“Đội CSGT số 7 đã đề xuất giải pháp trước mắt là lập rào chắn trên vỉa hè và giải pháp lâu dài là xây dựng cầu vượt đoạn đường Trung Văn – Tố Hữu”, lãnh đạo Đội CSGT số 7 nói.

Chủ tịch TP.Hà Nội nói gì về quyết định đăng cai giải đua xe công thức 1

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng, giải đua xe công thức 1 sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, phát triển du lịch, quảng bá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN