Nóng 24h qua: Lời khai của phượt thủ chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội gây xôn xao trên mạng

Chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội chưa hết 20 giờ chỉ là “chém gió”; Chưa ai mua điện thoại và đồng hồ siêu sang của ông Đoàn Ngọc Hải… là những tin nóng 24h qua.

Chạy xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội chưa hết 20 giờ chỉ là “chém gió”

"Phượt thủ" làm việc tại trụ sở Đội 7, Cục CSGT. Ảnh: Đức Thuận

"Phượt thủ" làm việc tại trụ sở Đội 7, Cục CSGT. Ảnh: Đức Thuận

Ngày 25/12, Cục cảnh sát giao thông cho hay, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 7 đã gửi giấy mời người điều khiển mô tô biển số 59K1 797.XX lên trụ sở xác minh việc điều khiển xe mô tô từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội hết 19 tiếng 45 phút.

Tại đây, tài xế Tô Hà Đông Nghi (25 tuổi, trú tại TP.HCM), người điều khiển phương tiện đã thừa nhận việc điều khiển xe máy đi Nam ra Bắc hết hơn 19 tiếng là không đúng. Câu chuyện này là do "phượt thủ" này bịa ra để gây chú ý dư luận.

Anh này cũng thừa nhận tại những đoạn đường ngoài khu đô thị vắng người, đã điều khiển xe đi quá tốc độ quy định từ 10 đến dưới 20km/h. Thời gian di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội mất nhiều hơn so với những gì Nghi chia sẻ trên mạng xã hội. Đồng thời, Nghi cũng thừa nhận việc mua xe trên để đi phượt nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 7 đã lập biên bản và đang căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra quyết định xử phạt đối với lái xe vi phạm.

Chưa ai mua điện thoại và đồng hồ siêu sang của ông Đoàn Ngọc Hải

 Chiếc đồng hồ và điện thoại "hàng hiệu" ông Đoàn Ngọc Hải thường mang theo khi đi dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở quận 1

 Chiếc đồng hồ và điện thoại "hàng hiệu" ông Đoàn Ngọc Hải thường mang theo khi đi dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở quận 1

Đến sáng 25/12, chiếc điện thoại và đồng hồ siêu sang mà ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch quận 1, TP.HCM) nhờ một tiệm kinh doanh bán vẫn chưa có người mua.

Trước đó, ngày 21/12, ông Đoàn Ngọc Hải thông tin, đang nhờ một cửa hàng kinh doanh phụ kiện cao cấp bán đồng hồ và điện thoại của mình để làm từ thiện. Chiếc điện thoại của ông hiệu Vertu, còn chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe.

Cũng theo ông Đoàn Ngọc Hải, nếu bán được 2 món đồ trên, ông sẽ dùng số tiền đó mua một căn nhà nhỏ trong hẻm để làm chỗ ở miễn phí cho người vô gia cư tá túc qua đêm. Ông cũng sẽ dùng cả số tiền chế độ được hưởng khi thôi việc cho công tác từ thiện.

CSGT Hà Nội giúp bé gái 7 tuổi tìm được mẹ giữa đêm Noel

Cháu bé bị lạc được cảnh sát giúp tìm thấy mẹ

Cháu bé bị lạc được cảnh sát giúp tìm thấy mẹ

Ngày 25/12, Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết đã giúp đỡ 1 cháu bé 7 tuổi, bị lạc gia đình tìm được mẹ trong đêm Noel.

Trước đó, vào khoảng 22h45’ ngày 24/12, các chiến sĩ tổ công tác của Đội CSGT số 1 được phân công đảm bảo giao thông tại chốt Tràng Tiền - Hàng Bài, trong lúc trực thì phát hiện 1 cháu bé 7 tuổi bị lạc mẹ, nên đã lên kế hoạch giúp đỡ cháu bé.

Theo lời kể của chị Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) - mẹ cháu Hoàng Hồng Quyên (7 tuổi), khi đó hai mẹ con chị đi bộ từ nhà ra phố Nhà Thờ đón Noel. Khi đến khu vực Tràng Tiền, do đường đông nên hai mẹ con đã lạc nhau.

Trong lúc hoảng hốt chị Lan đã đi nhiều vòng quanh khu vực hồ Gươm để tìm nhưng không thấy cháu Quyên. Cho đến khi nhận được điện thoại của Tổ công tác Đội CSGT số 1 chị Lan mới biết con gái đã được hai đồng chí trực tại chốt Tràng Tiền - Hàng Bài giúp đỡ.

Bão Phanfone giật cấp 14 hướng vào Biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Phanfone. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Phanfone. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia), hồi 13 giờ chiều nay (25/12), bão Phanfone đang ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và khoảng tối nay, bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 hoạt động ở khu vực này trong năm 2019.

Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 420km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có xu thế suy yếu nhanh do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau đã có công điện, thông báo gửi các Sở, ban, ngành và các địa phương đề nghị sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Phát hiện vật ghi “dương bảo” trong bụng một con dê ở Quảng Bình

Phát hiện vật thể nghi “dương bảo” trong bụng dê ở Quảng Bình; 3 người bỏng nặng vì hút thuốc trong khi chiết xăng…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Trang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN