Nóng 24h qua: Lộ diện 5 cán bộ Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử động trời

Lộ diện 5 người liên quan đến sai phạm thi cử động trời tại Sơn La; Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Trương Minh Tuấn;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Lộ diện 5 người liên quan đến sai phạm thi cử động trời tại Sơn La

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, quá trình rà soát, kiểm tra, Tổ công tác bằng biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ đã phát hiện những sai phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Sơn La. Vi phạm ở Hội đồng thi THPT Sơn La là nghiêm trọng. Bộ GD-ĐT kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm theo quy định để đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc kỳ thi THPT Quốc gia.

Nóng 24h qua: Lộ diện 5 cán bộ Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử động trời - 1

Trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Qua xác minh ban đầu, những người liên quan đến các sai phạm quy chế thi THPT Quốc gia bao gồm:

1. Ông Trần Xuân Yên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, Ủy viên Ban chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch HĐ thi, Phó Trưởng ban TT Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La.

3. Bà Cầm Thị Bun Sọm, Phó Trưởng phòng chính trị Tư tưởng, Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm.

4. Ông Đặng Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm.

5. Ông Lò Văn Huynh, Phó trưởng phòng Khảo thí quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban thư ký.

Cũng theo ông Trinh, sai phạm trong khâu chấm thi trắc nghiệm của Sơn La ở mức tinh vi. Ông Trinh mong dư luận yên tâm, Bộ GD-ĐT sẽ làm đến nơi đến chốn để trả lại công bằng cho kỳ thi.

Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Ngày 23-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Nóng 24h qua: Lộ diện 5 cán bộ Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử động trời - 2

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Liên quan đến thương vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) mua cổ phần Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), Bộ Chính trị kết luận những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng nên quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn.

Tình tiết bất ngờ vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng

Lúc 5h30 phút sáng 22/7, xe giường nằm BKS 17k-8496 của nhà xe Duyệt Thuỷ chạy tuyến Cao Bằng- Thái Bình, khi đi tới km 250+400 quốc lộ 3 địa phận xóm Xẻ Phả (xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) lao xuống vực sâu khiến 4 người chết; 11 người bị thương, trong số đó có 3 người bị thương nặng, 8 người bị thương nhẹ.

Nóng 24h qua: Lộ diện 5 cán bộ Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử động trời - 3

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe giường nằm khiến 4 người tử vong. Ảnh Văn Võ.

Ông Lã Hoài Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cao Bằng cho biết, đến sáng 23/7, có hai hành khách bị thương nhẹ đã ra viện, một số người còn lại vẫn nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp tục theo dõi, điều trị. Trong số 3 người bị thương nặng, có 2 người đã được gia đình chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Ông Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Cao Bằng thuật lại lời của một hành khách gặp nạn cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, tôi vẫn ngồi nói chuyện với lái xe giường nằm và thấy lái xe chạy tốc độ chậm do đoạn đường có sương mù. Sau đó, đến khúc cua tôi thấy lái xe kêu “ôi! ôi” và sau đó cỏ cây đập vào xe khách và tôi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Bắt Phó Trưởng ban chấm thi tại Hà Giang

Liên quan tới vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hoài (SN 1969, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Sở GD&ĐT Hà Giang).

Nóng 24h qua: Lộ diện 5 cán bộ Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử động trời - 4

Ông Nguyễn Thanh Hoài.

Ông Hoài bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Hoài là Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Theo điều tra ban đầu, ông Hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương (Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang, người được xác định là trực tiếp can thiệp vào điểm thi của các thí sinh thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh này).

Xuất hiện clip 3 thanh niên đi xe máy tốc độ “xé gió”, 2 người tử vong

Chiều 22/7, anh Ngô Thế Nghị điều khiển xe máy từ ngã ba Tân Hội (huyện Đức Trọng) băng qua quốc lộ 20 để về hướng Đà Lạt, khi đang qua đường thì xảy ra va chạm với xe máy do K”Briss chở theo K” Lợi và K”Tân (cả ba cùng ngụ huyện Di Linh) chạy hướng ngược lại.

Nóng 24h qua: Lộ diện 5 cán bộ Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử động trời - 5

Hình ảnh vụ va chạm. 

Cú va chạm mạnh khiến nhiều bộ phận của hai xe máy vỡ văng tứ tung, xe máy của 3 thanh niên lao qua làn đường. Cùng lúc này, xe tải do tài xế Nguyễn Văn Đức chạy hướng về Đà Lạt không xử lý kịp đã tông vào xe máy của 3 thanh niên khiến 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh khu vực ghi lại. Theo như hình ảnh camera, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực trời có mưa và 3 thanh niên chạy xe máy với tốc độ kinh hoàng như "xé gió".

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Vì sao ông Nguyễn Thanh Hoài bị bắt giam?

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) được xác định đã giúp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN