Nóng 24h qua: Hiệu trưởng nói về clip học sinh lớp 10 chơi trò “nhạy cảm”

Lan truyền clip học sinh lớp 10 chơi trò chơi “nhạy cảm” và thông tin về việc VTV6 đường đột ngắt sóng trận Olympic Việt Nam – Bahrain… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Đội tuyển Olympic Việt Nam được Thủ tướng chúc mừng

Tối 23/8, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ Bahrain và giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Thành tích này khiến người dân trên khắp cả nước vui mừng.

Nóng 24h qua: Hiệu trưởng nói về clip học sinh lớp 10 chơi trò “nhạy cảm” - 1

Olympic Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018

Ngay sau trận đấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội và chúc đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu thành công tại ASIAD 18.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã thưởng "nóng” cho đội tuyển.

VTV6 đường đột ngắt sóng trận Olympic Việt Nam – Bahrain, VTC nói gì?

Tối qua, giữa hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain, trận đấu đầu tiên kể từ khi VOV/VTC có bản quyền ASIAD trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, VTV6 đã bị buộc dừng phát sóng do vi phạm bản quyền.

Ngay thời điểm VTV6 bị ngắt sóng, BLV Quang Huy, Giám đốc kênh thể thao-văn hoá VTC3 của VTC, người trực tiếp bình luận trận đấu này đã lưu ý về việc VTV6 đã không tiếp sóng đúng tín hiệu gốc.

Nóng 24h qua: Hiệu trưởng nói về clip học sinh lớp 10 chơi trò “nhạy cảm” - 2

 VTV bất ngờ ngưng phát sóng trong khi trận đấu giữa U23Việt Nam gặp U23 Bahrain đang diễn ra

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho rằng, việc ngắt sóng giữa chừng là hoàn toàn là việc của VTV. Quan điểm của VOV và VTC từ trước là sẵn sàng chia sẻ bản quyền, tuy nhiên phải thực hiện đúng thỏa thuận trong việc tiếp sóng.

Riêng VTV6, cho đến chiều 23/8 vẫn chưa ký kết được thỏa thuận tiếp sóng với VOV. Mặc dù vậy, VTV6 vẫn tiếp phát, chèn sóng, hạ sóng, lấy tín hiệu không đảm bảo tính nguyên vẹn của chương trình gốc.

Lan truyền clip học sinh lớp 10 chơi trò chơi “nhạy cảm”

Những ngày qua, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh các học sinh đang hào hứng chơi một trò chơi. Trong đó, 2 em học sinh khác giới đặt một tấm thẻ lên môi và nằm xuống đất ôm nhau giữ chặt tấm thẻ lăn một vòng rồi chuyền cho người khác.

Nhiều ý kiến cho rằng trò chơi này rất phản cảm, không có tính giáo dục.

Nóng 24h qua: Hiệu trưởng nói về clip học sinh lớp 10 chơi trò “nhạy cảm” - 3

Học sinh nam và học sinh nữ thể hiện trò chơi trông rất nhạy cảm

Trong cuộc họp báo ngày 24/8, ông Trần Văn Minh, Hiệu trưởng trường THPT Thực hành sư phạm (ĐH Cần Thơ), cho biết trò chơi trên nằm trong chương trình sinh hoạt dành cho học sinh lớp 10 và được BGH trường giao cho Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức.

"Do số lượng học sinh tham gia đông (hơn 400 em), BTC không quản lý được hết nên xảy ra tình trạng các em học sinh khác giới đặt thẻ trên môi chuyền cho nhau", ông Minh lý giải.

Ông Minh thừa nhận, những hình ảnh từ đoạn clip đúng là có phần phản cảm, không phù hợp vào lứa tuổi các em, tuy nhiên đây không phải là ý của ban tổ chức.

Cái kết không ngờ vụ xe khách đâm gãy barie, nằm vắt trên đường ray

Liên quan tới vụ xe khách giường nằm tông gãy barie, lao vào đường sắt tại nút giao quốc lộ 1A và đường 217 (đoạn qua huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) trưa 19/8, Công an huyện Hà Trung đã xử phạt hành chính cả tài xế và chủ chiếc xe khách gây ra vụ tai nạn.

Clip: Xe khách đâm gãy barie, nằm ngang trên đường ray tàu. Nguồn: Nguyễn Thanh Tâm

Theo đó, tài xế điều khiển xe khách là anh Lê Văn Phi bị xử phạt 12 triệu đồng về 2 lỗi “không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” và “không có giấy phép lái xe” (anh này đang bị treo giấy phép do vi phạm luật giao thông).

Ngoài tài xế Phi, ông Bùi Khắc Nhâm (chủ xe khách giường nằm) cũng bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng với lỗi “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển”.

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 19/8, xe giường nằm do anh Phi điều khiển chở hơn 20 người lưu thông trên Quốc lộ 217. Khi đi đến đường trên, xe này mất lái, lao lên đâm gãy barie.

Lúc này tàu hỏa chở khách chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa đang lao tới nên những người trong xe khách hoảng hốt lao ngoài. May mắn không ai trên bị thương trong sự việc này.

Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái rồi ném nạn nhân xuống giếng sâu lãnh án tử

Ngày 24/8, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đã phải nhận mức án tử hình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Nóng 24h qua: Hiệu trưởng nói về clip học sinh lớp 10 chơi trò “nhạy cảm” - 4

Nguyễn Văn Hưng đã phải nhận mức án tử hình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Theo cáo trạng, 13 giờ ngày 11/3/2018, bà Đ.T.V (ngụ xã Tiến Hưng) nhờ Hưng vào nghĩa thắp hương cho chồng. Khi đi, Hưng chở theo cháu L.Đ.T.A (5 tuổi, cháu ngoại bà V).

Trên đường đi, Hưng chở A đến một chòi gỗ trong một vườn cao su và thực hiện hành vi “đồi bại” với cháu bé.

Do quá đau, cháu bé khóc lớn nên Hưng dừng lại. Sợ bị phát hiện, Hưng thả cháu A xuống giếng. Dưới giếng lúc này, cháu A liên tục kêu khóc “Ba ơi, mẹ ơi cứu con”.

Nghe tiếng kêu, Hưng tháo chiếc võng vừa nằm và bốc tro bếp có sẵn dưới đất thả xuống giếng hoang để hại chết cháu bé. Sau đó Hưng đậy miệng giếng lại rồi rời khỏi hiện trường.

Về phần bà V, khi thấy Hưng đưa cháu bé đi, bà đuổi theo nhưng không kịp nên vội đi trình báo.

Sau 3 ngày lẩn trốn, Hưng bị bắt khi đang bất tỉnh tại một căn nhà hoang. Dựa vào lời khai của Hưng, công an đến khu vực giếng kiểm tra thì phát hiện bé A đã tử vong dưới giếng, thi thể đang phân hủy.

”Sốc” trước clip học sinh lớp 10 chơi trò chơi nhạy cảm

Liên quan đến đoạn clip ghi cảnh trò chơi phản cảm, Hiệu trưởng Trường THPT Thực hành sư phạm (ĐH Cần Thơ) nhận trách...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN