Nóng 24h qua: Hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc

Lý giải của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc; đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành; báo cáo của đơn vị làm mất máy tính chứa dữ liệu 200.000 sổ đỏ,…là những thông tin đáng chú ý nhất ngày 26/10.

Lạ lùng việc trăm ngàn xe “mất tích” ở cao tốc

Dù đã đưa vào sử dụng thẻ từ từ đầu năm 2018 nhưng hiện tượng mất thẻ trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai và một số tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý vẫn xảy ra thường xuyên. Tới nay đã có hơn 1.900 thẻ đầu vào không thu hồi được. Trước đó, vào năm 2015, khi dùng vé giấy thì hiện tượng này xảy ra phổ biến trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai với cả trăm ngàn lượt xe không thu phí được.

Nóng 24h qua: Hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc - 1

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai được thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến từ quý III/2014. (Ảnh: VOV)

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Văn Nhi - Phó Tổng Giám đốc VEC cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc có tới hàng trăm điểm mở để chuyên chở vật liệu, máy móc khi thi công đường cao tốc dài 245km. Khi dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, những điểm mở này vẫn chưa được đóng hết và VEC mất kiểm soát. Vì vậy, nhiều tài xế đã trốn phí cao tốc qua các điểm mở này và qua các đường gom kết nối với địa phương.

Bên cạnh đó, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1), đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ bố trí hai làn xe chạy và không có dải phân cách giữa. Vì thế phương tiện có thể quay đầu trên tuyến để trốn phí.

Ngoài những nguyên nhân kể trên, VEC còn đưa ra một số lý do: Nhiều xe miễn phí/ưu tiên lưu thông (tài xế lấy thẻ đầu vào, sau đó trưng bảng ưu tiên và không đưa lại thẻ ở đầu ra), xe cố tình trốn phí, trình độ nghiệp vụ của nhân viên thu phí hạn chế…

Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành

Thảo luận về một số vấn đề xã hội tại Hội trường Quốc hội, đại biểu Tạ Văn Hạ (tỉnh Bạc Liêu) đề xuất Chính phủ nghiên cứu tham mưu với Đảng, Quốc hội xem xét giải pháp sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố.

“Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, chưa tinh giản được những đối tượng có đạo đức công vụ, trình độ năng lực yếu kém, ngân sách nhà nước chi cho lương vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Tiền thuế của nhân dân không thể chịu nổi khi hàng năm chi thường xuyên chiếm hơn 60% ngân sách nhà nước, một phần không nhỏ cho quốc phòng an ninh, còn đâu chi cho đầu tư phát triển”, ông Tạ Văn Hạ nêu rõ.

Nóng 24h qua: Hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc - 2

Đại biểu Tạ Văn Hạ đề xuất sáp nhập một số tỉnh. (Ảnh: Quochoi.vn)

Dẫn ví dụ có quốc gia diện tích lớn hơn Việt Nam 28 lần và dân số lớn hơn 15 lần nhưng chỉ có 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, có nước được hình thành bởi gần 70.000 hòn đảo, dân số 120 triệu cũng chỉ có 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố…, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố là giải pháp hiệu quả nhất để tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Cũng quan tâm đến nhiệm vụ tinh giản biên chế, đại biểu Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá việc tinh giản biên chế đối với viên chức còn nặng tính cơ học, chưa tính toán thấu đáo. Hậu quả là dẫn đến tình trạng thừa - thiếu cục bộ ở các địa phương.

“Không thể để nhồi nhét học sinh ở các thành phố, thị xã; không thể ghép điểm trường ở miền núi khiến các em đi học quá xa. Cần phải xã hội hoá mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục”, ông Thưởng góp ý liên quan đến công tác tinh giản biên chế.

Đơn vị mất máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ báo cáo gì?

Ngày 26/10, đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, công an huyện vẫn đang điều tra vụ trộm máy tính xảy ra tại thôn Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình).

Nóng 24h qua: Hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc - 3

Vị trí đặt 2 chiếc máy tính trước khi bị lấy trộm.

Trước đó, Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) 3 thuộc Tổng Công ty TN-MT Việt Nam (Bộ TN-MT) đã có báo cáo gửi Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam thông tin việc đơn vị này bị mất trộm.

Theo báo cáo, Xí nghiệp TN-MT 3 đang tạm trú tại nhà bà Nguyễn Thị H. (tổ 19, thôn Bình Túy). Vào đêm 22/10, xí nghiệp bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy đi 2 máy tính xách tay cùng toàn bộ số liệu, tài liệu được lưu trữ trong 2 máy tính đó.

“Các loại số liệu bị mất gồm hơn 20.000 file hồ sơ quét sổ đỏ phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 4 phường, xã thuộc TP.Tam Kỳ, 3 xã của huyện Thăng Bình và xã Hương An của huyện Quế Sơn. Tuy nhiên, đơn vị đã sao lưu trước khi bị mất được hơn 15.000 file sang máy khác. Chỉ còn khoảng hơn 6.000 file, giấy chứng nhận phải quét lại”, báo cáo nêu.

Để khắc phục, đơn vị này sẽ mượn hồ sơ đã bàn giao để quét sao lưu lại. Dự kiến thời gian quét trong vòng 1 tháng nên sẽ không ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án.

Vụ biệt phủ ở Sóc Sơn: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã Minh Phú

Sáng nay 26/10, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn đã họp và thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú. Xã Minh Phú là địa bàn có hàng loạt công trình biệt phủ, villa băm nát rừng phòng hộ.

Nóng 24h qua: Hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc - 4

Những căn biệt thự, khu nghỉ dưỡng đang được hoàn thiện tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Trọng Phú)

Ông Phạm Xuân Phương - Bí thư huyện Sóc Sơn cho biết, Ban Thường vụ huyện Sóc Sơn đã thống nhất đình chỉ đối với ông Nguyễn Văn Hân. “Huyện thống nhất đình chỉ Chủ tịch xã Minh Phú 30 ngày để tập trung chỉ đạo giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng”, ông Phương nói.

Trước đó, đoàn thanh tra công vụ huyện Sóc Sơn đã làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú. Trong đó, đoàn thanh tra cho hay ông Hân chưa tập trung thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo hoặc chậm thực hiện, thậm chí không chấp hành. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hân cũng có một số vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo.

Thông tin chính thức vụ xe máy đấu đầu khiến 7 nam nữ tuổi teen thương vong

Chiều 26/10, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã thông tin ban đầu kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 4 người bị thương tại tổ dân phố Hoàng Thanh (phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Nóng 24h qua: Hàng trăm ngàn xe “mất tích” trên cao tốc - 5

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định: Vào khoảng 23h30 ngày 24/10, tại tổ dân phố Hoàng Thanh, xe máy mang BKS 20H1- 263.47 do Nguyễn Đức Quân (19 tuổi; trú xóm Chằm 7A, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên) điều khiển, chở theo 3 người khác là Trần Thị Linh (19 tuổi; trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa), Đặng Thị Lụa (21 tuổi; trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và Trương Thị Như Quỳnh (21 tuổi; trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Khi xe này đang đi trên đường liên xã Ba Hàng - Tiên Phong theo hướng Tiên Phong về Ba Hàng thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 30Z7 - 2082 chở 3 người đi ngược chiều. Xe do Nguyễn Minh Tú (17 tuổi; trú tại xóm Tân Phúc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, chở theo Hoàng Mùi Sao (17 tuổi; trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Tuyên Quang) và Phan Tả Mây (16 tuổi; trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong là Nguyễn Đức Quân, Trần Thị Linh và Đặng Thị Lụa; 4 người bị thương là Trương Thị Như Quỳnh, Nguyễn Minh Tú, Hoàng Mùi Sao và Phan Tả Mây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, mỗi xe dùng chung một áo mưa trùm kín cho tất cả người ngồi trên xe nên có thể khuất tầm nhìn, dẫn đến đâm trực diện vào nhau, gây thương vong.

Biệt phủ ở Sóc Sơn: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã Minh Phú

Buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng biệt phủ, villa xây dựng sai phép trên rừng phòng hộ, Chủ tịch UBND xã Minh Phú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN