Nóng 24h qua: Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam

Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam; Tàu hỏa kéo lê ô tô trên đường ray, 5 người thương vong… là những tin nóng 24h qua.

Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam

Ngày 13/3, Cục hàng không Việt Nam phát đi thông cáo báo chí cho hay, sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại máy bay Boeing 737 MAX, để đảm bảo an toàn hàng không, đơn vị đã quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay Boeing 737 MAX trong vùng trời của Việt Nam. Chỉ lệnh an toàn này có hiệu lực từ 10h ngày 13/3/2019 cho đến khi có quyết định mới.

Nóng 24h qua: Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam - 1

Hiện các hãng hàng không Việt Nam chưa khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX. Ảnh minh họa: Phạm Thanh.

Tại Việt Nam, hiện chưa có hãng hàng không nào biên chế dòng máy bay Boeing 737 MAX. Tuy nhiên, hãng hàng không Vietjet Air có đơn đặt hàng tới 200 chiếc, và sẽ bắt đầu tiếp nhận máy bay đầu tiên vào cuối năm nay.

Trước đó, sáng 10/3/2019, 157 người gồm 149 hành khách và 8 thành viên tổ bay trên chiếc Boeing 737 MAX thiệt mạng chỉ vài phút sau khi phi cơ của hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ thủ đô Ethiopia. Thảm kịch tương tự từng xảy ra với một máy bay cùng dòng ở Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 189 người chết.

Thông tin bất ngờ vụ 3 thẩm phán trên xe gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ngày 13/3, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Đào Chiến Thắng - Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo tòa án các huyện Đức Trọng và Đơn Dương kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với các thẩm phán ngồi trên xe ô tô gây tai nạn hôm 4/3 ở xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương làm 2 người bị thương rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nóng 24h qua: Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam - 2

Chiếc ôtô sau khi gây tai nạn bị vỡ nát phần đầu, nổ bánh trước

Theo ông Thắng, các thẩm phán liên quan gồm ông Hồ Trọng Hiếu - Phó chánh án TAND huyện Đức Trọng, Luyện Thanh Sơn và Dương Văn Vũ (cùng là thẩm phán TAND huyện Đơn Dương).

"Bước đầu, ba cán bộ đã giải trình và người bị hại cũng xác nhận khi xảy ra tai nạn, có hai người xuống xe kiểm tra nhưng nạn nhân nói không sao nên họ mới rời khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân bị choáng nên được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu" - ông Đào Chiến Thắng thông tin

Trước mắt, TAND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hai đơn vị trên (TAND huyện Đơn Dương và Đức Trọng) tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất mức kỷ luật đối với hành vi ngồi trên xe gây tai nạn rồi bỏ đi và uống rượu trong giờ làm việc.

"Các đơn vị phải báo cáo trước ngày 20/3. Sau khi nhận được báo cáo, TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ thành lập hội đồng và xem xát mức kỷ luật đối với 3 cán bộ trên..." - ông Thắng nói.

Tàu hỏa kéo lê ô tô trên đường ray, 5 người thương vong

Ngày 13/3, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, khoảng gần 16h ngày 13/3 tại km 61+500 trên Quốc lộ 5, thuộc địa bàn phường Ái Quốc (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), xe ô tô BKS 34A – 066.13 đi từ đường nhánh băng qua đường sắt ra Quốc lộ 5.

Nóng 24h qua: Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam - 3

Vụ tai nạn khiến 5 người thương vong.

Đúng lúc này đoàn tàu mang số hiệu D12E 623 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội đi tới đâm trúng tô 5 chỗ, kéo lê đi hàng chục mét. Sau đó, đoàn tàu dừng lại phối hợp cơ quan chức năng cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo Công an TP.Hải Dương cho biết, vụ việc khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu nhưng 2 người không qua khỏi tử vong tại bệnh viện (1 nam, 1 nữ). Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Kết quả điểm thi công chức của con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Trong danh sách kết quả thi tuyển công chức năm 2018 mà Sở Nội vụ An Giang công bố, cái tên rất được dư luận quan tâm đó là bà Vương Mai Trinh (32 tuổi) - Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP. Long Xuyên (con gái ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

Nóng 24h qua: Cấm bay Boeing 737 MAX trên vùng trời Việt Nam - 4

Trụ sở Thành uỷ, HĐND, UBND TP. Long Xuyên

Theo đó, tổng số điểm thi của bà Trinh là 260,5 điểm. Cụ thể, môn kiến thức chung 74 điểm, viết nghiệp vụ chuyên ngành 57 điểm, trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành 72,5 điểm và môn tin học 85 điểm. Riêng môn ngoại ngữ được miễn thi.

Bà Trinh nằm trong danh phòng thi 39 (có 31 thí sinh), công chức loại C – trình độ đại học trở lên và vị trí việc làm là hành chính tổng hợp. Như vậy, đối với số điểm trên bà Trinh có điểm thi cao nhất phòng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở nội vụ tỉnh An Giang cho biết, đã có kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2018 và được sở đăng công khai trên web của sở và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh: “Hiện có một số người nộp đơn xin phúc khảo. Khoảng tuần sau chúng tôi sẽ công bố điểm lại”, ông Yến nói.

Nóng 24h qua: Cảnh sát gửi giấy mời yêu cầu Khá ”Bảnh” lên Hà Nội để xử phạt

Cảnh sát gửi giấy mời yêu cầu Khá “Bảnh“ lên Hà Nội để xử phạt; Kết quả điều tra vụ “bắt vạ” đòi bồi thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN