Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Trăng được giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT

Giới thiệu nhân sự bầu Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ; Nam sinh nhận “quà” sau khi trả lại 320 triệu đồng khách; “cẩu tặc” bị dân treo cổ lên cột điện cạnh xác con chó… là những tin nóng 24h qua.

Giới thiệu nhân sự bầu Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

Chiều 25.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Trăng được giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT - 1

Ông Lê Minh Khái (bên trái), và ông Nguyễn Văn Thể.

Theo đó, Thủ tướng giới thiệu ông Lê Minh Khái, người từng giữ chức phó tổng kiểm toán nhà nước giai đoạn 2007-2014, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức tổng thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu đã được Bộ Chính trị phân công về làm bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thể, người từng giữ chức thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015, hiện là bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được Thủ tướng giới thiệu giữ chức bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công về làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Nam sinh nhận “quà” sau khi trả lại 320 triệu đồng khách đi xe ôm

Liên quan tới việc lái xe ôm Vũ Huy Cảng (SN 1995, quê ở Nam Định, sinh viên trường ĐH Điện lực Hà Nội) trả lại số tiền 320 triệu cho khách bỏ quên trong cốp xe, ngày 25.10, đại diện trường Đại học Điện lực Hà Nội cho biết, sẽ tuyên dương hành động đẹp của Cảng tại đêm "Gala chào tân sinh viên EPU 2017" vào 19h00 ngày 25.10.2017.

Đây được xem là “món quà” tinh thần ý nghĩa dành cho hành đồng đẹp của Cảng.

Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Trăng được giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT - 2

Câu chuyện của anh Cảng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Theo đại diện trường Đại học Điện lực Hà Nội, việc làm của Cảng là hành động thể hiện sự trung thực, là tấm gương sáng cho toàn thể sinh viên Đại học Điện lực noi theo.

Trước đó, vào trưa 20.10, Cảng chạy xe ôm và có đón một vị khách từ cầu Vĩnh Tuy về đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy. Trên đường đi vị khách rút số tiền 320 triệu và để nhờ vào cốp xe của Cảng cho an toàn. Tuy nhiên, sau khi trả khách Cảng mới phát hiện số tiền vẫn ở cốp xe mình nền tìm khách trả lại nhưng không thấy. Cảng sau đó đã bàn giao 320 triệu cho công an để trả lại chủ nhân số tiền.

Nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong tại trường

Ngày 25.10, ông Đỗ Văn Dậu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng người địa phương là Dương Minh Long (đã bỏ học) và Nguyễn Văn Vượng (học sinh lớp 12 Trường THPT Tháng 10) để làm rõ hành vi đánh em L.H.N (học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Tháng 10) tử vong.

Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Trăng được giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT - 3

Nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong ngay trong trường.

Theo ông Dậu, khoảng 10h30 ngày 23.10, trong giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Tháng 10, Long và Vượng đến trường hỏi: Có ai tên là N không? Lúc này, em N đứng ra trả lời mình là N thì bị Long và Vượng lao vào dùng tay, chân tấn công.

Thấy em N sau đó gục xuống đất, Long và Vượng bỏ trốn. N được đưa tới trạm y tế cách trường khoảng 500 mét nhưng đã tử vong.

“Cẩu tặc” bị treo cổ lên cột điện cạnh con chó

Ngày 25.10, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên bị trói tay nằm dưới đất, miệng bị chảy máu. Ngoài ra, còn một số bức ảnh nam thanh niên bị treo cổ lên cột điện cạnh 1 con chó đã chết.

Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Trăng được giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT - 4

Đối tượng trộm chó bị người dân bắt giữ treo cổ lên cột điện

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Đông Lỗ (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã. Nghi phạm tên H (SN 2001, ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa)

Thông tin, ban đầu, tối 24.10, H bắt trộm 1 con chó ở xã Đông Lỗ thì bị người dân phát hiện bắt giữ. Một số người dân bức xúc đã đánh đối tượng trộm chó và treo cổ lên cột điện. Nhận được tin, Công an Đông Lỗ đã tới giải cứu nghi H đưa tới trạm y tế nên H chỉ bị thương nhẹ.

Nam sinh 19 tuổi và câu chuyện nhặt 2.000 thai nhi bị vứt bỏ

Trên hành trình tìm những bào thai xấu số về chôn cất, không ít lần họ ứa nước mắt vì gặp những hài nhi không còn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN