Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân người mẹ xách con nhỏ "lủng lẳng" gây sốc trên mạng

Hé lộ nguyên nhân người mẹ trẻ xách bé sơ sinh “lủng lẳng” trên tay; Bé 2 tuổi tử vong sau khi đến công viên nước mới khai trương ở Hà Nội chơi; Cựu Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng được Trịnh Sướng tặng vé du lịch nước ngoài… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Hé lộ nguyên nhân người mẹ trẻ xách con nhỏ “lủng lẳng” trên tay

Ngày 13/6, Thượng tá Vũ Đình Kỳ, Trưởng Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã xác định người mẹ trẻ xách con "lủng lẳng" trong bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là Nguyễn Diệu Thúy (SN 2001, quê Thái Bình, hiện đang tạm trú tại huyện Quế Võ). Còn cháu bé bị xách trên tay là con đẻ của Thúy và anh Nguyễn Văn Trung (SN 1989, hộ khẩu thường trú ở TP.Bắc Ninh, hiện đang tạm trú trên địa bàn huyện Quế Võ).

Thúy và anh Trung sinh sống với nhau như vợ chồng, tuy nhiên không đăng ký kết hôn.

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân người mẹ xách con nhỏ "lủng lẳng" gây sốc trên mạng - 1

Nguyễn Diệu Thúy xách con mới sinh "lủng lẳng" trên tay khi cãi nhau với bạn trai

Trước đó, chiều 11/6, tại nhà trọ ở Phương Liễu (Quế Võ), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, hai người đã xảy ra cãi vã. Lúc này, Thúy đã xách cháu bé (khoảng 1 tháng tuổi) trên tay và ra cửa cãi nhau với anh Trung.

Anh Trung đã chụp lại bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội facebook và xoá đi ngay sau đó. Tuy bức ảnh đó đã nhanh chóng được cư dân mạng lưu lại và đăng tải trên các fanpage, nhóm cộng đồng. Bức ảnh khiến nhiều người lên án gay gắt hành động xách con mới sinh này.

Sau khi xảy ra sự việc, bố cháu bé đã cùng Công an huyện Quế Võ đưa cháu bé đi khám sức khoẻ. Rất may, cháu bé được chẩn đoán chưa bị tổn hại về sức khoẻ.

Cựu Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng được Trịnh Sướng tặng vé du lịch nước ngoài

Ngày 13/6, trả lời báo chí, ông Mai Hồng Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho hay đoàn lãnh đạo tỉnh chỉ đi với tư cách cá nhân chứ không thành lập đoàn.

Ông Thái cho biết chuyến đi du lịch ở Nhật của ông là do Trịnh Sướng tặng vé. Còn tất cả thủ tục, hồ sơ bản thân ông cũng phải tự đi làm, hoàn toàn không có chuyện tổ chức đoàn như thông tin nhiều ngày nay.

Cũng theo ông Thái, đến khi tập trung tại sân bay làm thủ tục “check in” mới gặp nhau, từ đó mới biết là đoàn đi bao nhiêu người và gồm những ai, trước đó hoàn toàn không có danh sách.

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân người mẹ xách con nhỏ "lủng lẳng" gây sốc trên mạng - 2

 Ông Huỳnh Thành Hiệp (bìa phải) đứng cạnh Trịnh Sướng

Cùng ngày, ông Tôn Quang Hoàng, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, xác nhận ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã "nhận khuyết điểm" về thông tin không đúng trong buổi họp báo ngày 11/6 về chuyến đi Nhật của các cán bộ hưu trí và lãnh đạo tỉnh.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc, ông Hiểu nói rằng: “Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở - ngành từng đi nước ngoài cùng ông Trịnh Sướng, đây là chuyến đi học tập dành cho các cán bộ về hưu do doanh nghiệp đài thọ. Khi doanh nghiệp ngỏ ý, lãnh đạo tỉnh cũng thành lập đoàn, chủ yếu là cán bộ hưu trí và phân công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn”.

Bé 2 tuổi tử vong sau khi đến công viên nước mới khai trương ở Hà Nội chơi

Ngày 13/6, ông Dương Ngọc Thoả, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, bé trai bị đuối nước ở công viên nước Thanh Hà đã tử vong vào sáng cùng ngày sau nhiều giờ cấp cứu.

Trước đó, vào 16h30 ngày 12/6, bé trai Phùng Văn Khải (SN 2017, trú tại phường Phú Lương) được 2 bác cho vào công viên nước Thanh Hà chơi.

Khi các bác đang đi trên bờ thì bất ngờ bé Khải bị rơi xuống nước. Cháu bé được đưa lên bờ sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 sáng 13/6 cháu bé đã không qua khỏi.

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân người mẹ xách con nhỏ "lủng lẳng" gây sốc trên mạng - 3

 Người thân đi cùng và một số du khách khác đã đưa bé trai lên bờ và sơ cứu cho cháu bé. Ảnh cắt từ clip.

UBND quận Hà Đông cho biết, công viên nước Thanh Hà- Mường Thanh chưa được Sở Văn hoá và Thể thao TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bơi, lặn; các nhân viên cứu hộ, y tế chưa có chứng chỉ nghiệp vụ và bằng cấp theo quy định. Tại thời điểm đoàn kiểm tra, nhân viên cứu hộ không trực tại vị trí, cơ sở chưa có hợp đồng liên kết cấp cứu với cơ sở y tế theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, phường đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ giải trí và thể thao Thanh Hà số tiền 20 triệu đồng, đồng thời, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động bơi, lặn tại công viên nước kể từ 17h ngày 12/6 cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Tuy nhiên, đến 16h30 ngày 12/6, sự cố đáng tiếc trên đã xảy ra.

Được biết công viên nước này mới được đưa vào sử dụng từ ngày 10/6.

Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản đòi “chung chi” là nữ Phó phòng Phòng chống tham nhũng

Ngày 13/6, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang thụ lý vụ việc liên quan đến đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản hành vi yêu cầu “chung chi” nhiều tỉ đồng, xảy tại huyện Vĩnh Tường.

Theo đó, sau khi hoàn tất việc thanh tra tại TP.Vĩnh Yên, đoàn thanh tra thuộc Bộ đến huyện Vĩnh Tường thực hiện thanh tra thì bị lập biên bản (ngày 12/6) vì có hành vi yêu cầu “chung chi” nhiều tỉ đồng. Đây là cuộc thanh tra định kỳ nằm trong kế hoạch đầu năm của Bộ Xây dựng, không phải thanh tra đột xuất. Nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện này.

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân người mẹ xách con nhỏ "lủng lẳng" gây sốc trên mạng - 4

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Một nguồn tin khác cho biết, trưởng đoàn thanh tra trên là nữ Phó phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng).

Ông Vũ Đức Kim, Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, Công an tỉnh đã làm việc với Phòng kinh tế - hạ tầng cùng các phòng, ban khác của huyện để xác minh, làm rõ vụ Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản “vòi tiền”.

Trong khi đó, đại diện Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi, nắm bắt tình hình.

Bên hành lang Quốc hội chiều 13/6, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định, vụ việc nhóm cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng bị lực lượng công an lập biên bản vì hành vi vòi vĩnh, đòi “chung chi” cả chục tỷ đồng tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc là “rất đáng tiếc”.

Nữ Phó phòng Phòng chống tham nhũng 'dính' nghi án vòi tiền tại Vĩnh Phúc

Bên hành lang Quốc hội chiều 13/6, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định, vụ việc nhóm cán bộ Thanh tra Bộ Xây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN