Nóng 24h qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải; Hổ cắn mất 2 tay người đàn ông ở Bình Dương là những tin nóng nhất 24h qua.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Bên hành lang Quốc hội sáng nay 5/6, trả lời báo chí về việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức ngay sau khi được phân công nhiệm vụ về làm Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng đó là quyết định cá nhân.

Nóng 24h qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 1

 Nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ảnh: Thế Dũng

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng ứng xử của ông Hải là đối với tổ chức và đưa ra công luận như vậy làm cho người dân rất khó hiểu về công tác cán bộ của TP.

Giải đáp câu hỏi về việc đã có kết luận của cơ quan chức năng về sai phạm liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM nói: "Tôi nghĩ kết luận đã có công bố. Nhưng phạm vi công bố thế nào thì theo quy định thôi. Thanh tra cũng có công bố kết luận thanh tra. Không biết báo chí tiếp cận cái đó thế nào thôi. Lãnh đạo chỉ đạo rất minh bạch. Thậm chí tôn trọng tới mức sau thanh tra rồi, sau khi bàn bạc có định hướng công tác cán bộ rồi khi anh Hải đề đạt ý kiến thì chúng tôi vẫn xem xét lại" - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay.

Hổ cắn mất 2 tay người đàn ông ở Bình Dương

Vào chiều 4/6 nhân viên khu du lịch tới chuồng nuôi nhốt hổ tại khu du lịch Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì thấy người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nằm bất động trong tình trạng thương tích nặng, toàn bộ cánh tay phải bị đứt rời tới sát vai, cánh tay trái cũng bị đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay.

Nóng 24h qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 2

Nơi người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 tay

Danh tính nạn nhân được xác định là Võ Thành Qưới (49 tuổi, quê An Giang). Ông Quới từng làm việc tại khu du lịch, nay đã nghỉ việc. Hiện ông Qưới đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và đã qua cơn nguy kịch.

Theo lời kể của ông Quới, vào chiều qua 4/6, trong lúc ông đang ngồi xem bạn mình cho hổ ăn, vô ý vịn tay lên thành chuồng hổ thì bất ngờ con hổ lao ra cắn tay ông. “Tôi giật mình nên dùng tay còn lại để kéo ra thì con hổ ngoạm luôn cả tay kia. Bạn tôi thấy vậy nên chạy lại giải vây cho tôi”, ông Quới kể lại.

Được biết, đây là một trong những cơ sở từng được cho phép nuôi hổ thí điểm ở Bình Dương. Thế nhưng, năm 2011, ông Huỳnh Văn Hai, chủ trang trại hổ lớn thuộc khu du lịch Thanh Cảnh, đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam vì buôn bán hổ trái phép.

Con trai Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang được nâng 13,3 điểm

Sáng 5/6, Viện KSND tỉnh Hà Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại địa phương này. Theo kết luận điều tra,  Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Hà Giang xác định đủ cơ sở  kết luận bị can Nguyễn Thanh Hoài và  bị can Vũ Trọng Lương đã bàn bạc thống nhất thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 môn trắc nghiệm, vi phạm quy chế thi.

Trong đó,  bị can Vũ Trọng Lương là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi các môn.

Nóng 24h qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 3

 Bị can Phạm Văn Khuông, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang nhờ nâng điểm cho con 13,3 điểm

Thí sinh được nâng điểm cao nhất có số báo danh 05000592 nâng 4 môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý) số điểm chênh lệch 29,95 điểm.

Thí sinh được nâng ít nhất có số báo danh 05000398 nâng 1 môn trắc nghiệm (Toán), số điểm chênh lệch 2,2 điểm.

Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Hà Giang cũng xác định bị can Phạm Văn Khuông – Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con.  Kết quả kết quả số báo danh 05000284 được nâng 13,3 điểm.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) về việc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có giải pháp gì để xử lý hoạt động lệch chuẩn, vi phạm pháp luật của số ít công dân Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, có hiện tượng công dân Việt Nam ra nước ngoài có hành vi lệch chuẩn, một số trường hợp đã bị xử lý.

Nóng 24h qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 4

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng lấy dẫn chứng cụ thể trường hợp người mẫu Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 diễn ra tại Pháp hồi tháng 5 vừa qua.

“Người mẫu này (Ngọc Trinh – PV) đi ra nước ngoài không phải được Bộ cử đi mà đi theo cá nhân. Hành vi ấy là hết sức phản cảm và cần phê phán gay gắt. Về xử phạt, đề nghị xã hội, dư luận lên án hành vi phản văn hóa này vì làm ảnh hưởng đến uy tín của đất nước, dân tộc và con người Việt Nam, còn xử phạt hành chính thì Bộ đang nghiên cứu để xử phạt thế nào cho phù hợp với luật hiện hành”, Bộ trưởng Thiện trả lời.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại biểu Quách Thế Tản (Đoàn Hòa Bình) nêu câu hỏi, khi nào dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được đưa vào sử dụng khai thác thương mại, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay, Bộ rất muốn đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành thương mại. Tuy nhiên, do đây là dự án đầu tiên của Quốc Gia, liên quan đến sinh mệnh của nhiều hành khách nên để có thể vận hành khai thác thương mại đơn vị tư vấn phải chứng nhận được an toàn hệ thống.

Nóng 24h qua: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải - 5

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh cắt từ clip.

Tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Đoàn Thái Bình) chỉ rõ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn gấp hơn 2 lần, dự kiến đi vào hoạt động năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành nên cần làm rõ trách nhiệm từng người, tổ chức.

Trả lời chất vấn xoay quanh các dự án đường sắt đô thị đội vốn, chậm tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, các dự án đường sắt đô thị là vấn đề mới mẻ. Cán bộ ngành đường sắt trình độ thực tiễn còn hạn chế, tư vấn cũng hạn chế. Do vậy, khi thực hiện các dự án đường sắt đô thị thường lúng túng, phát sinh nhiều vấn đề.

Đối với dự án đường sắt ở Hà Nội, theo ông Thể, có liên quan đến tổng thầu của Trung Quốc. Khi chúng ta ký hiệp định vay vốn với Trung Quốc thì bên Trung Quốc đã chỉ định tổng thầu, thực hiện dự án này. Không phải chúng ta thi tuyển, mà nó nằm trong hiệp định.

Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng bị hổ cắn cụt hai tay

Khi vô ý vịn tay lên chuồng hổ, một nhân viên tại khu sinh thái Thanh Cảnh (Bình Dương) bị hổ cắn lôi vào ăn mất 2 cánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN