Nổ ống dẫn khí, công nhân bị vỡ nhãn cầu phải múc bỏ

Nạn nhân là Nguyễn Mạnh Hùng (49 tuổi) và Bùi Văn Thìn (39 tuổi) trong vụ nổ ống dẫn khí lạnh (khí R22 là loại khí ni tơ để làm lạnh nước) tại một công ty Hàn Quốc.

Trưa nay 15-4, BS CKII Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hỉnh, BV Chợ Rẫy, cho biết nơi này tiếp nhận hai nạn nhân là Nguyễn Mạnh Hùng (49 tuổi) và Bùi Văn Thìn (39 tuổi) trong vụ nổ ống dẫn khí lạnh (khí R22 là loại khí ni tơ để làm lạnh nước) tại một công ty Hàn Quốc đóng trên địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) vào chiều tối ngày 14-4. Đây là công ty chuyên sản xuất tấm bạc nhựa.

Theo đó, bệnh nhân Hùng nhập viện trong tình trạng gãy hở hai xương cẳng chân phải. Các bác sĩ đã xử lý cố định bên ngoài cẳng chân. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân Hùng ổn định, bàn chân, ngón chân phải đã cử động được.

Nổ ống dẫn khí, công nhân bị vỡ nhãn cầu phải múc bỏ - 1

 Hai anh công nhân gặp nạn.Ảnh: DUY TÍNH

Bệnh nhân Thìn bị vỡ nhãn cầu phải nên phải múc bỏ, khâu vết thương. Ngoài ra, bệnh nhân Thìn còn bị vết thương ở ngực - nách phải, vết thương hai cánh tay. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra một con ốc và mảnh kim loại ở tay trái của bệnh nhân Thìn.

Thuật lại với phóng viên, anh Thìn cho biết mình là công nhân bảo trì thiết bị. Chiều hôm xảy ra tai nạn, anh đang sửa chữa, vận hành máy làm lạnh nước cách ống dẫn khí ni tơ khoảng 0,5 mét. Bên cạnh anh còn có bảo vệ Hùng và một công nhân khác. Bỗng nhiên ống dẫn khí trong máy nén 15 kg phát nổ khiến anh đau đớn chạy ra ngoài kêu cứu, bảo vệ Hùng bị gãy chân, còn anh công nhân và một người ở bên ngoài bị khí nổ ép cũng gây thương tích nhưng bị nhẹ hơn và đang được điều trị tại Long Thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DUY TÍNH (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN