2012: Mỗi ngày gần 20 vụ tai nạn lao động

Tỷ lệ lao động mắc tai nạn ngày càng tăng trong khi số doanh nghiệp có báo cáo thống kê chỉ chiếm 5,1%.

Thông tin trên được Bộ LĐ-TB-XH nêu tại buổi họp báo ngày 26/2 về tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 15.

Cục An toàn Vệ sinh lao động (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết: Trong năm 2012, toàn quốc xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm gần 7000 người bị nạn, trong đó, số vụ tai nạn chết người là 552 vụ, số người chết 606 người, số người bị thương nặng là 1.470 người.

10 địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người nhất là TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng và Bình Thuận.

So với năm 2011, số vụ TNLĐ và số nạn nhân được thống kê năm 2012 đều tăng. Cụ thể, số vụ TNLĐ tăng 881 vụ (14,9%), số nạn nhân tăng 813 người (13,2%), số vụ có người chết tăng 48 vụ (9,5%), số người chết tăng 32 người (5,6%), số người bị thương nặng tăng 156 (11,9%).

Thiệt hại do TNLĐ gây ra trong năm 2012 là 82,6 tỷ đồng, thiệt hại về tài sản là 11 tỷ đồng, tổng số ngày nghỉ do TNLĐ lên tới hơn 85.600 ngày.

Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh lao động, số liệu trên vẫn chưa đánh giá chính xác tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc do công tác thống kê tại nhiều địa bàn, doanh nghiệp còn chưa đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp, chủ yếu là nhỏ và vừa không báo cáo theo đúng quy định. Trong năm 2012, có hơn 19.300 DN có báo cáo, chiếm 5,1% tổng số DN đang hoạt động trên cả nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN