Những chuyện chưa kể ở Sơn Lôi trong 20 ngày cách ly

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hơn 1 vạn dân Sơn Lôi đã liên tục được kiểm tra, đo thân nhiệt trong nhiều ngày để các cơ quan chức năng nắm bắt và xử lý nếu có diễn biến xấu.

Sau những ngày căng mình chống dịch, ngày 4/3, khi được dỡ chốt cách ly, ông Nguyễn Như Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã lần đầu chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến việc người dân trong xã phối hợp, "chia lửa" với các cơ quan chức năng.

Để dập dịch thành công, chính quyền xã Sơn Lôi đã thành lập 31 đội xung kích, hằng ngày 31 đội xung kích này thực hiện công việc đo thân nhiệt cho hơn 1 vạn dân để báo cáo thường xuyên ra trung tâm xã.

Người dân trong những ngày cách ly, đã tạm dừng cả việc cúng, giỗ, đám cưới... để đảm bảo an toàn. Họ cũng chung sức, đồng lòng với 12 tổ công tác chốt chặn tại các ngả đường ra vào xã.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Nhịp sống thường ngày ở “tâm dịch” Sơn Lôi sau công bố hết cách ly

Hoạt động, đi lại nhộn nhịp, người dân ra khỏi làng không còn bị kiểm soát nên tinh thần ai cũng phấn khởi… Người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn - Hoàng Việt ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN